Quảng Trị: tưng bừng 'Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam'

19/04/2022 14:40 GMT+7

Sáng 19.4, tại Nhà thiếu nhi TX.Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa: Trao tặng sách; tổ chức trò chơi, giao lưu về sách và truyền cảm hứng đọc sách; giới thiệu và tổ chức các trò chơi mô hình xe thư viện lưu động; tổ chức tọa đàm Sách và cuộc sống; tọa đàm giới thiệu đại sách độc bản kỷ lục châu Á và kỷ lục thế giới Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị (81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa – 1972) nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Đây là lần thứ 7 Quảng Trị tổ chức Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, tên gọi Ngày Sách Việt Nam đã được đổi thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị năm 2022 nhằm khẳng định tầm quan trọng của văn hóa đọc, thúc đẩy hơn nữa phong trào đọc sách trong cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách con người.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Linh Trang

Các độc giả tham quan các khu trưng bày sách

LINH TRANG

Nhiều cuốn sách được trưng bày rất bắt mắt

Linh TRang

Tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh: “Nhân sự kiện ngày hôm nay, tôi đề nghị lãnh đạo chính quyền các cấp, ngành, hiệu trưởng các trường học, các thầy cô giáo và các vị phụ huynh học sinh hãy tạo điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng văn hóa đọc, tâm hồn yêu sách, quý sách, sưu tầm và gìn giữ sách quý trong mỗi con em chúng ta. Tôi mong các vị phụ huynh hưởng ứng tích cực việc xây dựng tủ sách lớp học vì tương lai tốt đẹp của chính con em mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.