Quốc gia Trung Đông đầu tiên bãi bỏ án tử hình

Quốc hội Lebanon ngày 11.8 chính thức xóa bỏ án tử hình, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên ở Trung Đông bãi bỏ hình phạt này.

Theo AP, đa số nghị sĩ trong Quốc hội Lebanon gồm 128 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ bãi bỏ án tử hình, chỉ riêng khối nghị sĩ Hezbollah là không tán thành. Theo đó, án tử hình sẽ được thay thế bằng tù chung thân kèm lao động khổ sai nghiêm khắc.

Bộ trưởng Tư pháp Lebanon Adel Nassar, người có mặt tại phiên họp ngày 11.8, gọi quyết định này là một bước tiến lịch sử của quốc gia.

Lebanon chính thức bãi bỏ án tử hình - Ảnh 1.

Tòa nhà Quốc hội Lebanon ở trung tâm thành phố Beirut hồi tháng 1.2024

Ảnh: REUTERS

Lebanon đã duy trì lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình trên thực tế kể từ tháng 1.2004. Tuy nhiên, kể từ đó, tòa án vẫn tuyên án tử hình đối với hàng chục người. Các bản án này sau đó đều bị đình chỉ hoặc giảm án.

Án tử hình trước đó thường được áp dụng đối với các tội nghiêm trọng như giết người và phản quốc, theo Reuters.

Hiện chưa rõ hình phạt lao động khổ sai nghiêm khắc sẽ được thi hành như thế nào vì một số nhà lập pháp cho rằng các điều khoản của hình phạt mới vẫn chưa rõ ràng. Quốc hội Lebanon cũng đang thảo luận riêng về dự luật ân xá chung cho một số tội danh, một phần nhằm giảm bớt tình trạng quá tải trong các nhà tù.

Việc Lebanon bãi bỏ án tử hình diễn ra trong bối cảnh cơ quan lập pháp nước này đang tranh luận về một đạo luật ân xá chung gây tranh cãi. Đây là dự luật ân xá lớn nhất kể từ khi cuộc nội chiến kéo dài 15 năm kết thúc vào năm 1990. Nếu được thông qua, dự luật có thể giảm án hoặc thậm chí phóng thích một số người bị kết tội vì các hành vi bạo lực.

Gia đình những binh sĩ Lebanon từng bị các nhóm Hồi giáo cực đoan sát hại đã phản đối dự luật, cho rằng những người gây ra cái chết của người thân họ phải chịu án tử hình thay vì được giảm án.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.