Quốc hội phê chuẩn các nhân sự mới của Chính phủ

22/10/2022 05:27 GMT+7

Ngày 21.10, tại kỳ họp 4 Quốc hội XV, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu, phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới đảm nhiệm các chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước , Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng Bộ Y tế .

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên làm Bộ trưởng GTVT

Cuối giờ sáng 21.10, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội (QH) đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, làm Bộ trưởng Bộ GTVT thay cho ông Nguyễn Văn Thể vừa được QH làm quy trình miễn nhiệm vào đầu giờ sáng cùng ngày. Chiều 21.10, QH đã thảo luận tại đoàn, bỏ phiếu kín quyết định việc phê chuẩn đối với ông Nguyễn Văn Thắng. Kết quả, đa số đại biểu đã bỏ phiếu tán thành. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, QH cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Xem nhanh 20h ngày 21.10: Quốc hội bầu 3 bộ trưởng, trưởng ngành | Nhiều cây xăng vẫn “im ỉm khóa”

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973 tại Hà Nội, trình độ tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ, là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. Ông Thắng từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại ngành ngân hàng, trong đó giai đoạn 2011 - 2014, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank. Đầu năm 2016, ông Thắng được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng và cũng trong năm này, ông trúng cử đại biểu QH khóa XIV.

Tháng 7.2018, ông Thắng được Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 7.2019, ông Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 10.2020, ông Thắng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tháng 1.2021, ông Thắng được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Chân dung, tiểu sử ông Nguyễn Văn Thắng - Tân Bộ trưởng Bộ GTVT

Thu hút vốn ngoài xã hội xây dựng kết cấu hạ tầng

Trao đổi với báo chí ngay sau khi QH phê chuẩn việc bổ nhiệm, ông Thắng khẳng định việc được giao giữ cương vị Bộ trưởng Bộ GTVT là vinh dự, thách thức cũng là trách nhiệm rất lớn lao khi ngành GTVT là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng của đất nước.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn chế, quan điểm của cá nhân tôi là chúng ta cố gắng lấy vốn nhà nước làm vốn mồi. Cùng đó, chúng ta nghiên cứu đưa ra giải pháp thu hút được nguồn vốn ngoài xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp để đưa vào xây dựng các kết cấu hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Thắng

Ông Thắng cho biết là người đã công tác ở ngành ngân hàng hơn 22 năm, ông thấy rằng, hiện nay, nguồn lực trong xã hội còn rất lớn. “Trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn chế, quan điểm cá nhân tôi là chúng ta cố gắng lấy vốn nhà nước làm vốn mồi. Cùng đó, chúng ta nghiên cứu đưa ra giải pháp thu hút được nguồn vốn ngoài xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp để đưa vào xây dựng các kết cấu hạ tầng”, ông Thắng nói.

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định toàn ngành sẽ triển khai quyết liệt hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia mà QH, Chính phủ đã đặt ra; đặc biệt là dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cũng theo ông Thắng, Bộ GTVT sẽ hỗ trợ các địa phương triển khai quyết liệt thành công các dự án, các công trình trọng điểm đã được QH, Chính phủ thông qua.

“Ngành GTVT sẽ tiếp tục rà soát các dự án BOT trong thời gian qua để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại của các dự án, đồng thời đưa ra giải pháp để tiếp tục thu hút các nguồn vốn xã hội cũng như các nguồn vốn khác nhằm thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước có hạn”, tân Bộ trưởng Bộ GTVT nói; đồng thời khẳng định bộ sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm dự án của bộ cũng như các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp 4 Quốc hội XV

GIA HÂN

Chân dung, tiểu sử bà Đào Hồng Lan - Tân Bộ trưởng Bộ Y tế

Phê chuẩn Bộ trưởng Y tế, bầu Tổng kiểm toán Nhà nước

Cũng trong chiều 21.10, QH đã bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng kiểm toán Nhà nước theo tờ trình giới thiệu của Ủy ban Thường vụ QH. Với đa số đại biểu tán thành, QH cũng thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan và bầu Tổng kiểm toán Nhà nước với ông Ngô Văn Tuấn.

Chiều 21.10, Đảng ủy Khối Cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Thể, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT, làm Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan T.Ư thay cho ông Huỳnh Tấn Việt vừa thôi tham gia T.Ư Đảng khóa XIII và Bộ Chính trị quyết định cho thôi chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan T.Ư.

Thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Thể, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai cho hay ông Nguyễn Văn Thể là cán bộ đã có 33 năm công tác, trưởng thành từ thực tiễn, trải qua nhiều chức vụ. "Đến nay, trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của cá nhân, yêu cầu nhiệm vụ và công tác cán bộ, Bộ Chính trị đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều mặt và quyết định điều động, phân công ông Thể làm Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan T.Ư", bà Mai nói. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thể cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng bí thư và các cơ quan đã xem xét hoàn cảnh, điều kiện của cá nhân và Bộ Chính trị đã có quyết định để bố trí công việc mới cho ông. Ông Thể hứa tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, cố gắng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971 (51 tuổi); quê Hải Dương; trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Bà Lan từng là Phó vụ trưởng Vụ BHXH, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB-XH. Từ tháng 12.2014, bà giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đầu năm 2016, bà Đào Hồng Lan được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Đến tháng 3.2018, bà được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tháng 9.2020, bà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội XIII của Đảng, bà được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII. Tới ngày 15.7, bà Đào Hồng Lan được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thay cho ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị khai trừ Đảng, bãi nhiệm và khởi tố bắt tạm giam để điều tra trước đó.

Từ trái sang: bà Đào Hồng Lan, ông Ngô Văn Tuấn, ông Nguyễn Văn Thắng

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971 (51 tuổi), quê Bắc Ninh, trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông Tuấn từng công tác tại Bộ Tài chính, trải qua nhiều cương vị khác nhau. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư. Tháng 6.2019, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Từ tháng 10.2020 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Tới ngày 24.7.2022, sau khi ông Trần Sỹ Thanh được điều động làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Tuấn được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước và Ủy ban Thường vụ QH ra nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó tổng kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Chân dung, tiểu sử ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước

Trình Quốc Hội phương án đấu giá biển số xe, kéo dài chính sách đặc thù cho TP.HCM

Sáng 21.10, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo đó, Chính phủ đề nghị cho thí điểm đấu giá biển số ô tô phục vụ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen) trong 3 năm. Theo đề xuất, người trúng đấu giá được đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với ô tô thuộc sở hữu của mình; được giữ lại biển số trúng đấu giá khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe đã gắn với biển số trúng đấu giá, người trúng đấu giá được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số theo xe. Với người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe sẽ không được giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác; không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.

Chính phủ cũng dự kiến, mức giá khởi điểm đấu giá là 40 triệu đồng, được áp dụng ở Hà Nội và TP.HCM. Tại các địa phương còn lại, mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo kết quả cơ chế thí điểm đặc thù theo Nghị quyết 54 năm 2017 với TP.HCM. Theo đó, Chính phủ kiến nghị QH kéo dài chính sách thí điểm với TP.HCM tới hết năm 2023 trong khi chờ Chính phủ trình chính sách mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.