Quốc vương Campuchia bày tỏ tin tưởng chính phủ mới của ông Hun Manet

Khánh An
Khánh An
22/08/2023 08:39 GMT+7

Phát biểu khai mạc kỳ họp đầu tiên Quốc hội Campuchia khóa 7, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ lòng tin vào chính phủ mới và tương lai đất nước.

Quốc vương Campuchia bày tỏ lòng tin về chính phủ mới - Ảnh 1.

Quốc vương Norodom Sihamoni phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội Campuchia hôm 21.8

AFP

Tờ Khmer Times ngày 22.8 đưa tin Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni cho biết ông vô cùng tin tưởng chính phủ mới của ông Hun Manet, người sắp được quốc hội phê chuẩn chức thủ tướng, sẽ lãnh đạo đất nước đến tương lai thịnh vượng.

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 7 hôm 21.8, Quốc vương Sihamoni nói: "Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, tôi tin tưởng chính phủ Hoàng gia Campuchia mới sẽ nhận được sự tin tưởng của quốc hội và thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc thực thi các chính sách".

Quốc hội Campuchia chính thức phê chuẩn ông Hun Manet làm tân thủ tướng

Ông bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ mới sẽ tiếp tục khuyến khích tăng trưởng kinh tế, nâng cao điều kiện sống của người dân, xây dựng và củng cố hệ thống an sinh xã hội.

"Tôi chắc chắn rằng mọi công dân sẽ được tham gia vào nền văn hóa phát triển và bền vững để đảm bảo sự tồn tại bền vững của bản sắc dân tộc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội phù hợp với việc thúc đẩy đạo đức vì sự hài hòa xã hội", theo Quốc vương Campuchia.

Ông nói thêm rằng Campuchia đã chuyển mình từ đất nước bị chiến tranh tàn phá trở thành một vương quốc ổn định, dân chủ và tiến bộ kể từ khi Quốc hội được tái lập vào năm 1993.

Người dân Campuchia phải nỗ lực hợp tác trên tinh thần đoàn kết quốc gia để đất nước tiếp tục phát triển, ông kêu gọi. Quốc hội có 125 nghị sĩ mới được bầu, trong đó có 120 người thuộc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và 5 người thuộc đảng Funcinpec.

Quốc vương Campuchia bày tỏ lòng tin về chính phủ mới - Ảnh 2.

Quốc vương Sihamoni và Thủ tướng tân cử Hun Manet

REUTERS

Sau phát biểu của quốc vương, quốc hội có phiên họp với sự chủ trì của một trong những nghị sĩ kỳ cựu là ông Heng Samrin (89 tuổi) để tuyên bố tư cách hợp pháp của từng thành viên.

Trong buổi chiều, các thành viên tuyên thệ trước quốc vương. Trong sáng nay, ông Samrin sẽ chủ trì cuộc bầu cử chủ tịch và các phó chủ tịch quốc hội, cũng như thành phần các ban chuyên môn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.