Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các doanh nhân trẻ Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/03/2024 19:38 GMT+7

Tại buổi gặp mặt các doanh nhân trẻ Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các doanh nhân trẻ xác định vai trò, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc; có khát vọng, dám nghĩ, dám làm cho bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội.

Ngày 25.3, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt, động viên đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhân dịp Tháng Thanh niên 2024.

Tham dự buổi gặp có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các doanh nhân trẻ Việt Nam- Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các doanh nhân trẻ

BẢO ANH

Doanh nghiệp trẻ đang tạo doanh thu hàng năm trên 40 tỉ USD

Tại buổi gặp, anh Đặng Hồng Anh đã báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua hơn 30 năm hình thành và phát triển. Từ CLB Doanh nghiệp trẻ Việt Nam - tổ chức tiền thân đầu tiên của Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam (năm 1993), dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên, đến nay, phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

"Cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước không chỉ hoạt động mạnh mẽ tại các địa phương mà còn kết nối với nhau thành một khối đoàn kết thống nhất, tạo nên sức mạnh, uy tín về hình ảnh lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam", anh Hồng Anh nói.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các doanh nhân trẻ Việt Nam- Ảnh 2.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì buổi gặp mặt

BẢO ANH

Theo anh Hồng Anh, tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã được thành lập tại 63 tỉnh, thành phố; có 2 tập đoàn kinh tế; 15 CLB trực thuộc với tổng số gần 19.000 hội viên; gần 300 cán bộ chuyên trách làm việc tại văn phòng Hội Doanh nhân trẻ T.Ư và địa phương; 112 CLB Doanh nhân trẻ trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ địa phương. Đặc biệt, các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo doanh thu hàng năm trên 40 tỉ USD (đóng góp hơn 10% GDP của cả nước), tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Nhiều thế hệ lãnh đạo Hội và các hội viên doanh nhân trẻ đã chung tay tạo dựng được một phong trào rộng lớn, tạo ra nhiều giá trị và hoạt động riêng, mang dấu ấn quan trọng như: Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu (tổ chức lần đầu năm 1999) tôn vinh các doanh nhân trẻ tiêu biểu; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt (tổ chức lần đầu năm 2003) bình chọn và tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu Việt Nam; Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc (tổ chức lần đầu năm 2015) tôn vinh các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (do Hội tổ chức từ năm 2016) là kênh đối thoại chính sách giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các doanh nhân trẻ Việt Nam- Ảnh 3.

Anh Đặng Hồng Anh báo cáo tại buổi gặp mặt

BẢO ANH

Cạnh đó, việc trở thành thành viên của Hội Doanh nhân trẻ ASEAN, Hội Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương cũng là bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế, hình ảnh của Doanh nhân trẻ Việt Nam đối với cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp trong khu vực và thế giới.

Mong doanh nhân trẻ dám nghĩ, dám làm

Phát biểu tại buổi gặp, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những thành tựu của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. 

Quyền Chủ tịch nước cũng chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đạt được trong công tác tập hợp, đoàn kết doanh nhân trẻ thời gian qua.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các doanh nhân trẻ Việt Nam- Ảnh 4.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nhân trẻ Việt Nam

BẢO ANH

"Hội đã phát động được nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Các doanh nhân trẻ đã nỗ lực vươn lên, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, quê hương và làm tốt công tác an sinh xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng. Đó là cách làm đúng hướng của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam", Quyền Chủ tịch nước đánh giá.

Đề cập đến những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Quyền Chủ tịch nước đề nghị T.Ư Đoàn, T.Ư Hội tiếp tục nắm tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân, kịp thời nêu khó khăn, vướng mắc để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội có chính sách kịp thời tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp.

Đồng thời, Quyền Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân trẻ xác định vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Cần có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm cho bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội.

"Các bạn trẻ cần dám dấn thân vào việc khó, có con đường đi riêng để thành công. Phải dấn thân thì mới có con đường mới, tạo ra đột phá trong phát triển đất nước", Quyền Chủ tịch nước nhìn nhận.

Quyền Chủ tịch nước mong các doanh nhân trẻ tiếp tục học hỏi nâng cao kỹ năng, kiến thức, nắm bắt xu thế đi đầu để không ngừng nâng cao năng lực bản thân, đủ sức cạnh tranh trong nước và thế giới. Đặc biệt, cần rèn luyện, trau dồi đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp, xác định bổn phận với đất nước và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các doanh nhân trẻ Việt Nam- Ảnh 5.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi gặp

BẢO ANH

Đáp từ Quyền Chủ tịch nước, anh Nguyễn Ngọc Lương thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Quyền Chủ tịch nước tới các doanh nhân trẻ. Anh Lương cho biết sẽ lĩnh hội, tiếp thu ý kiến của Quyền Chủ tịch nước và bắt tay làm ngay trong thời gian tới. 

Đồng thời, anh Lương khẳng định, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ đồng hành, phát huy trách nhiệm sáng tạo của doanh nhân trẻ để xây dựng đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước dành cho doanh nhân trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.