Quyền lợi của người gửi tiền được bảo đảm cao hơn

Thanh Xuân
Thanh Xuân
17/10/2022 06:30 GMT+7

Xung quanh việc Ngân hàng Nhà nước đưa Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vào diện kiểm soát đặc biệt, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, khẳng định việc này nhằm ổn định thị trường cũng như tiền gửi của khách hàng tại SCB.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh (ảnh), tiền gửi của khách hàng tại SCB vẫn bình thường, mọi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được đảm bảo. Đây không chỉ là quy định của pháp luật mà còn là chủ trương, biện pháp của ngành ngân hàng (NH), hành động với thông điệp như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nói: “Các khoản tiền gửi của người dân tại NH được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp”.

Ông có thể cho biết “kiểm soát đặc biệt” là gì để người dân có thể hiểu thêm?

Ở góc độ quản lý, kiểm soát đặc biệt chỉ là giải pháp kỹ thuật của NHNN thực hiện nhằm bảo đảm cho một tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh và hiệu quả. Với ý nghĩa đó, thực hiện giải pháp này nhằm bảo đảm hoạt động của SCB tốt hơn, hoạt động bình thường và phát triển. Vì vậy nếu ở góc độ là khách hàng sử dụng dịch vụ và là nhà đầu tư, gửi tiền để hưởng lãi, thì người dân, khách hàng càng yên tâm hơn khi NHNN tăng cường các biện pháp quản lý và hỗ trợ SCB.

Tình hình hiện tại của SCB như thế nào, thưa ông?

Trong tuần qua, những thông tin xấu độc, thông tin có tính chất tin đồn, thiếu chính xác đã ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng của SCB, dẫn đến một số khách hàng rút tiền gửi trước hạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của chính khách hàng, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý thị trường một cách không cần thiết. Tuy nhiên tình hình hoạt động của SCB đã dần ổn định trở lại, giao dịch của khách hàng với NH đã bình thường trở lại. Trong đó khách hàng đã gửi tiền vào NH, đặc biệt nhiều khách hàng đã tái tục khoản tiền gửi của mình tại SCB. Đây là những diễn biến rất tích cực, trước ảnh hưởng tiêu cực của những thông tin xấu độc và mang tính chất tin đồn.

Người dân vẫn gửi tiền vào SCB

T.X

Hiện nay, 5 thành viên mới từ các NH lớn: VietinBank, Vietcombank và BIDV tham gia vào Hội đồng quản trị SCB. Việc này có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động của SCB thời gian sắp tới, thưa ông?

Như tôi đã nói ở phần trên, việc NHNN sử dụng các biện pháp quản lý nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của một tổ chức tín dụng nói riêng và hệ thống nói chung tốt hơn lên, hiệu quả hơn và tăng trưởng ổn định, bền vững hơn. Quá trình này cùng với việc sắp xếp về nhân sự sẽ bảo đảm cho các giải pháp được thực thi hiệu quả và trước hết là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, khách hàng gửi tiền tại NH cũng như duy trì hoạt động của SCB bình thường, an toàn, lành mạnh và phát triển.

SCB công bố Hội đồng quản trị mới sau khi Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt

Ông có thêm lưu ý nào đối với người gửi tiền thời điểm hiện nay?

Có thể nói chúng ta đang được sống và làm việc trong môi trường an toàn và thuận lợi nhất, mọi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ, niềm tin của người dân, nhà đầu tư đối với chính sách, đối với môi trường kinh doanh ngày càng được củng cố và khẳng định. Trong đó thị trường tiền tệ và hoạt động NH ổn định, năng lực tài chính và vị thế của các tổ chức tín dụng hiện nay, cũng như khả năng chống chịu rủi ro đã khác rất nhiều so với giai đoạn trước đây.

Bên cạnh đó, NHNN kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả và tăng trưởng bền vững, cùng với việc nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền trong mọi trường hợp. Tất cả những điều đó cùng thực tế phát triển của ngành NH trong hơn 35 năm qua, là minh chứng, là niềm tin của người dân vào hệ thống NH VN. Vì vậy tôi mong rằng khách hàng gửi tiền tại NH luôn yên tâm trong việc sử dụng dịch vụ NH và gửi tiền vào NH để hưởng lãi suất trong vai trò là nhà đầu tư, cũng như mang lại “ích nước lợi nhà” trong vai trò người dân.

Tôi cũng mong rằng, người dân luôn bình tĩnh, thận trọng trước những thông tin xấu độc, thông tin có tính chất tin đồn để xử lý trách nhiệm, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh nói chung và hoạt động NH nói riêng. Chỉ tiếp nhận thông tin chính thống từ các kênh truyền thông của Chính phủ, của NHNN và các địa phương để bảo vệ lợi ích của chính mình cũng như góp phần vào sự phát triển chung của xã hội, đất nước.

Rút tiền trước hạn sẽ gây thiệt thòi cho khách hàng vì mất lãi

Người gửi tiền tại NH, nhất là NH vào diện kiểm soát đặc biệt, càng không nên lo lắng mà rút trước hạn, mất lãi đã gửi. Kiểm soát đặc biệt là khi NH gặp vấn đề về “sức khỏe”, NHNN cử người vào NH này để kiểm soát. Kiểm soát hay kiểm soát đặc biệt là nghiệp vụ của NH. Kiểm soát đặc biệt đồng nghĩa tiền gửi của khách hàng được đảm bảo, hoạt động tiền gửi của khách hàng bình thường. Ở đây, kiểm soát việc tiền huy động để cho vay như thế nào, tái cấu trúc tài sản, thu hồi lại khoản tiền, đầu tư trước đó.

Cơ cấu hoạt động của NH kiểm soát đặc biệt theo hướng lành mạnh, cho nên người gửi tiền được đảm bảo. Việc rút tiền trước hạn sẽ gây thiệt thòi cho khách hàng vì mất lãi. NHNN đã đứng ra đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền rồi thì việc rút tiền từ NH này sang gửi NH khác trước hạn chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Qua các vụ việc ở các NH khác nhiều năm trước đây, NHNN kiểm soát đặc biệt NH khi tái cấu trúc và cử người vào tiếp quản. Như vậy, người gửi tiền càng yên tâm.

Ông Lê Đạt Chí,
Phó trưởng khoa Tài chính, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.