Ra mắt sách khảo cứu về lịch sử súng đạn của người Việt

01/12/2023 16:53 GMT+7

Ngày 2.12, cuốn sách 'Lôi động, tinh phi' sẽ được ra mắt tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là cuốn khảo cứu song ngữ Anh - Việt đầu tiên có hình minh họa về lịch sử súng đạn của người Việt. Chương trình do Công ty cổ phần Comicola, NXB Dân Trí và Bảo tàng Hà Nội phối hợp tổ chức.

Bên cạnh những nguồn tư liệu chưa từng được khai thác do tác giả Đông Nguyễn (Nguyễn Ngọc Phương Đông) khảo cứu, điểm nhấn của cuốn sách là hàng chục bức tranh khổ lớn do họa sĩ Cao Việt Nguyễn minh họa, dựa trên các tư liệu lịch sử và hình ảnh hiện vật thật.

Ra mắt sách khảo cứu về lịch sử súng đạn của người Việt - Ảnh 1.

Hình ảnh trong sách Lôi động, tinh phi

BTC

Tác giả Đông Nguyễn là đồng sáng lập nhiều nhóm và trang chuyên về lịch sử, văn hóa cổ (Đại Việt cổ phong, Vietnam Centre), từng chủ biên sách Dệt nên triều đại về lịch sử trang phục nửa đầu thời kỳ Lê Sơ; còn Cao Việt Nguyễn là họa sĩ người Latvia gốc Việt, theo phong cách tả thực, chuyên minh họa lịch sử các thời kỳ, truyện tranh và lĩnh vực thời trang.

Ra mắt sách khảo cứu về lịch sử súng đạn của người Việt - Ảnh 2.

Hình ảnh trong sách Lôi động, tinh phi

BTC

Tác giả Đông Nguyễn cho biết, Lôi động, tinh phi giải đáp những câu hỏi như: "Người Việt biết sử dụng súng đạn trước châu Âu? Hiệp súng là gì? Thần cơ pháo không phải một loại đại bác? Đàng Ngoài mới là xuất xứ của hỏa hổ?"...

Đặc biệt, buổi ra mắt sách diễn ra ngay sau khai mạc trưng bày chuyên đề Giảng Võ trường và bộ sưu tập vũ khí thời Lê tại Bảo tàng Hà Nội, trong đó có bộ sưu tập 111 hiện vật loại hình vũ khí là bảo vật quốc gia. 

Sự kiện ra mắt cuốn sách bên lề cuộc triển lãm, với mong muốn khơi gợi niềm quan tâm ở các nhà nghiên cứu, những người đam mê lịch sử và công chúng tới trang bị và chiến thuật đánh giặc của tổ tiên ta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.