
Rác y tế do dịch Covid-19 đang tràn vào các đại dương
Khoảng 26.000 tấn rác nhựa xuất phát từ dịch Covid-19 đã tràn vào các đại dương trên thế giới, làm trầm trọng hơn vấn nạn vốn đã khó giải quyết trên bình diện toàn cầu.
Một vận động viên sức bền của Tây Ban Nha trở thành người đầu tiên lướt ván đứng dọc theo Thái Bình Dương, bình an vượt qua cuộc hành trình 4.750 km từ San Francisco đến Hawaii (Mỹ) trong vòng 76 ngày.
Nepal quyết định cấm các đồ dùng bằng nhựa dùng một lần tại địa phận của Everest trong nỗ lực giảm khối lượng rác thải khổng lồ do con người vứt lại trong quá trình chinh phục “nóc nhà của thế giới”.
Nhiều túi nhựa đã được tìm thấy bên trong bao tử của 9 trong số 14 con nai hoang dã thiệt mạng tại công viên Nara ở miền tây Nhật Bản kể từ tháng 3 đến nay, buộc chính quyền địa phương phải hành động.
Một trường học ở miền đông bắc Ấn Độ đã áp dụng một cách tiếp cận đầy mới mẻ nhằm đối phó tình trạng rác nhựa ở địa phương: yêu cầu học sinh nộp rác nhựa để được vào lớp.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nước này chính thức áp dụng lệnh cấm sử dụng túi ni lông tại 11.000 siêu thị, 2.000 cửa hàng tiện lợi và 18.000 tiệm bánh nhằm bảo vệ môi trường.
Rẻ, tiện dụng, túi ni lông và các bao bì nhựa khác được người tiêu dùng vô tư sử dụng, vô tư xả thải... khiến VN trở thành nước xả thải rác nhựa ra biển đứng thứ 4 thế giới!
Sự cố cá voi mõm khoằm chết vì nuốt 40 kg rác nhựa và trôi dạt vào bờ biển miền nam Philippines giữa tháng 3.2019 một lần nữa dấy lên báo động về thảm trạng ô nhiễm rác nhựa ở đại dương. Trong khi các quốc gia đang phát triển ở châu Á bị cho là thủ phạm chính đổ rác ra biển, các nước phương Tây và những tập đoàn sản xuất hàng tiêu thụ nhanh toàn cầu cũng bị chỉ ra trách nhiệm liên quan. Ai phải làm gì, là câu hỏi đã có đáp án và cần hành động thực tâm, quyết liệt, khi cuộc chiến chống rác nhựa đã bắt đầu.
Hơn 15 bạn trẻ đã lênh đênh giữa dòng sông Sài Gòn trên 8 chiếc ván SUP để gom rác thải nhựa trôi nổi trên sông.
Xác cá nhà táng trôi dạt vào bờ biển Indonesia và được tìm thấy trong tình trạng chứa 115 ly nhựa, 25 bao nilon và 2 dép lê bên trong bao tử, làm dấy lên quan ngại trong cộng đồng các chuyên gia môi trường.
Ấn Độ đang hướng đến mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm nhựa dùng một lần vào năm 2022, với hy vọng có thể giải cứu nước này khỏi vấn nạn rác nhựa nguy hiểm.
Nhân ngày Môi trường Thế giới, Tổng lãnh sự quán Canada (TLSQ) tại TP.HCM hôm 5.6 đã phát động chiến dịch chống nạn ô nhiễm rác thải nhựa trong địa bàn thành phố.