Như mọi năm, đến rằm tháng 7, các tín đồ thuộc Họ đạo Sài Gòn (khu vực quận 5 cũ) lại tề tựu trở về Thánh thất Sài Gòn (phường Chợ Quán, TP.HCM) dự đại lễ Trung Ngươn. Sáng 27.8, Thánh thất Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó có tiệc chiêu đãi buffet chay miễn phí cho đồng đạo và bà con gần xa.
Lúc 10 giờ, Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh TP.HCM thực hiện nghi thức hành pháp giải oan tắm thánh cho nhiều tín đồ. Lúc 12 giờ là nghi thức cúng Đàn, cúng Cửu Huyền Thất Tổ, đăng điện cúng tế chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn tại Thánh thất Sài Gòn.

Ngay từ sáng, các món chay được các tổ nghi lễ của Họ đạo Sài Gòn bày biện để chiêu đãi khách
ẢNH: PHẠM HỮU

Có khoảng 40 món chay được chiêu đãi miễn phí tại đây như: bánh ướt, bánh tiêu, bánh hỏi và các món chay theo phong cách của người Hoa
ẢNH: PHẠM HỮU

Chánh trị sự Khưu Thị Sáu (trái) cho biết ở Họ đạo Sài Gòn có nhiều người Hoa theo đạo trong đó có bà, do đó mỗi khi đến rằm, tổ nghi lễ của bà đều chuẩn bị những món chay phong cách của người Hoa
ẢNH: PHẠM HỮU
Cũng theo tín ngưỡng của đạo, rằm Trung Ngươn (rằm tháng 7) được xem là truyền thống tốt đẹp, đã in sâu vào tâm hồn của tín đồ Cao Đài với tình cảm thiêng liêng dâng lên bề trên tấm lòng tôn kính.
Với đạo Cao Đài trong năm có 3 ngày lễ lớn là: lễ Thượng Ngươn, Trung Ngươn và Hạ Ngươn. Ba đại lễ này đều rơi vào ngày rằm và được tổ chức Đại Đàn cúng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Thần, Thánh, Tiên, Phật tại Tòa Thánh Tây Ninh và các thánh thất khắp cả nước.
Trong lễ này có nhiều nghi thức cúng như: dâng sớ cầu nguyện cho các đẳng chơn hồn, chiến sĩ vì quốc vong thân và đồng bào tử nạn được siêu thăng tịnh độ trở về cõi thiêng liêng.
Vào rằm tháng 7, người theo đạo Cao Đài không dâng sớ cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ (vì đã dâng sớ cầu nguyện rằm tháng giêng), chỉ cầu nguyện cho các đẳng chơn hồn, đồng bào tử nạn và các chiến sĩ trận vong, xin cứu giúp chúng sanh thoát ly khổ ải gặp mọi sự tốt lành.

Khoảng 10 giờ 30, phía chánh điện Thánh thất Sài Gòn thực hiện nghi thức hành pháp giải oan tắm thánh cho nhiều tín đồ. Đây là một nghi thức bí pháp linh thiêng trong đạo Cao Đài dùng để tẩy trừ trược khí, hóa giải oan khiên và công nhận tín đồ chính thức
ẢNH: PHẠM HỮU

Trong thời điểm thực hiện nghi thức hành pháp giải oan tắm thánh thì các đồng nhi nam nữ đứng đọc các bài kinh
ẢNH: PHẠM HỮU

Đúng 12 giờ, đến nghi thức cúng Đàn. Đây là nghi thức chính trong đại lễ Trung Ngươn của đạo do chính Giáo hữu Thái Thành Thanh, cai quản Họ đạo Sài Gòn (lễ phục vàng) làm chủ lễ
ẢNH: PHẠM HỮU

Các tín đồ Họ đạo Sài Gòn đều có mặt tại chánh điện để thực hiện các nghi thức cầu nguyện
ẢNH: PHẠM HỮU

Nghi thức cúng Đàn lúc 12 giờ này sẽ là dâng Tam Bửu Tinh Khí Thần, dâng sớ cầu nguyện quốc thái dân an và lễ sĩ điện (đi) dâng quả phẩm gồm: hương, đăng, hoa, trà, quả
ẢNH: PHẠM HỮU

Trong thời điểm hành lễ, các tín đồ phải quỳ trong thời gian dài. Buổi lễ cúng Đàn này diễn ra khoảng 1 tiếng 30 phút đến khoảng 2 tiếng
ẢNH: PHẠM HỮU

Góp phần vào buổi lễ cúng Đàn là dàn nhạc lễ. Ban nhạc lễ sẽ đánh đờn, trống, thổi kèn tiếp giá. Ngoài ra, các đồng nhi nam, nữ đọc kinh theo sau
ẢNH: PHẠM HỮU


Ban nhạc lễ có nam và nữ. Vị trí ngồi của nam bên phải và nữ ngồi bên trái
ẢNH: PHẠM HỮU

Còn bên dưới, phía trước cổng của thánh thất là đăng điện cúng tế chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn
ẢNH: PHẠM HỮU
Bình luận (0)