Ranieri: ‘Guardiola ăn cắp phong cách của tôi cách đây 20 năm’

10/12/2016 17:56 GMT+7

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Trước trận tiếp Man City tại vòng 15 Premier League, HLV Claudio Ranieri của Leicester City đã có chia sẻ về người đồng nghiệp Pep Guardiola.

“Với Guardiola, bạn sẽ không biết ông ta xuất trận với 3 hay 4 hậu vệ. Ông ấy thay đổi hệ thống liên tục và ngay cả trong trận đấu. Tôi đã làm điều này 20 năm trước ở Cagliari và truyền thông khi ấy nói ‘Ồ, Ranieri mắc sai lầm với một hệ thống và sự thay đổi’. Sau 20 năm thì điều này có vẻ thông minh hơn!”, Daily Star dẫn lời ông Ranieri.

Suốt sự nghiệp của mình, HLV 65 tuổi Ranieri gắn với biệt danh “thợ hàn”. Ông luôn tỏ ra rất mát tay với những sự thay đổi và chữa tình huống, song lại kém duyên với thành công đỉnh cao. Lần duy nhất cái tên Ranieri khiến tất cả trầm trồ chính là chức vô địch mùa trước cùng Leicester.

Vừa qua, dù bảo rằng Pep Guardiola sao chép cách làm của mình, nhưng Ranieri vẫn khẳng định Pep là một trong những HLV sáng tạo và giỏi nhất thế giới hiện nay.

Guardiola đã thành công với việc áp đặt lối chơi bóng ngắn và nhuyễn tại Barcelona và Bayern Munich. Tuy vậy, ông đang gặp khó khăn về mặt thành tích với Man City trong thời gian gần đây. Sức ép từ thể lực là một trong những nguyên nhân lớn.

Guardiola bắt đầu phải chịu áp lực lớn AFP

HLV Guardiola của Man City cho rằng nên đổi luật cho 6 cầu thủ vào sân thay người, đồng thời than thở về lịch thi đấu quá tải của các đội.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tuần này xác nhận họ đang cân nhắc mở rộng World Cup lên 48 đội tham dự. Đó là chi tiết mới nhất cho thấy gánh nặng của các câu lạc bộ có tuyển thủ quốc gia đang tiếp tục nặng nề thêm.

Man City của ông Guardiola sẽ có tổng cộng 6 trận đấu trong tháng 12 này. Cựu vô địch Premier League đang có dấu hiệu “tuột xích” khi khởi đầu tháng này bằng trận thua Chelsea 1-3 ngay trên sân nhà, sau đó bị Celtic cầm hòa ở Champions League.

Các cầu thủ Man City (áo xanh) phải thi đấu rất nhiều AFP

Hiện xếp thứ 4 tại Premier League với 4 điểm kém đội đầu bảng Chelsea, Man City có rất nhiều áp lực phải thắng trong chuyến làm khách tại Leicester vào 0 giờ đêm nay.

Việc ông Guardiola than thở về lịch đấu cũng phản ánh khó khăn lực lượng của Man City thời điểm này. Họ dự kiến sẽ để ngôi sao trẻ Iheanacho đá chính trên hàng công vì chân sút số một Aguero đang lãnh án treo giò. Man City vốn là tập thể mạnh, được đầu tư kỹ càng, nhưng rõ ràng đang thể hiện sự đuối sức với lịch đấu này.

Ông Guardiola cũng khẳng định sẽ điền tên Yaya Toure vào danh sách trận gặp Leicester, bất kể cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang đối mặt với án phạt từ vụ chạy xe trong lúc say rượu. Toure, 33 tuổi, bị ông Guardiola bỏ rơi từ đầu mùa, nhưng đã trở lại ấn tượng trong bối cảnh Man City thiếu ngôi sao đạt phong độ tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.