Real Madrid khẳng định UEFA cố tình dàn xếp bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Giang Lao
Giang Lao
14/12/2021 08:44 GMT+7

Ban lãnh đạo Real Madrid với đại diện là Giám đốc truyền thông và quan hệ, cựu danh thủ Emilio Butragueno, đã chính thức lên tiếng tố cáo UEFA cố tình dàn xếp khi tổ chức bốc thăm lại vòng 1/8 Champions League .

Trả lời báo chí Tây Ban Nha, ông Emilio Butragueno cho rằng việc Real Madrid trước đó bốc thăm gặp Benfica nhưng cuối cùng phải đụng độ PSG là điều không thể chấp nhận được: “Mọi thứ rất đáng kinh ngạc và rất khó hiểu. Quyết định bốc thăm lại không thể chấp nhận được. Nó đã bị dàn xếp”.

Ông Emilio Butragueno trả lời phỏng vấn báo chí sau kết quả bốc thăm lại vòng 1/8 Champions League

chụp màn hình

Cũng theo ông Emilio Butragueno: “Real Madrid cũng như hàng triệu người hâm mộ và giới thể thao toàn cầu chờ đợi lễ bốc thăm với một sự háo hức. Chúng tôi nhận thức được ý nghĩa của cuộc đấu này, và tính quan trọng đối với CLB cũng như giới CĐV của đội bóng. Hy vọng là chúng tôi vẫn có mặt ở đây, trong lễ bốc thăm vòng tứ kết”.

Real Madrid nổi trận lôi đình tố UEFA tiêu cực, tại sao?

Trong khi đó, theo nhà báo Arancha Rodriguez của kênh Cope tiết lộ, nội bộ CLB Real Madrid tin rằng sai lầm nghiêm trọng của UEFA không phải do sự cố kỹ thuật như thông báo để tổ chức bốc thăm lại, mà phía sau đó còn có một lý do khác rất đáng nghi ngờ. Nguyên do này hoàn toàn có thể là vì sự đối đầu giữa Real Madrid và UEFA trong cuộc chiến tổ chức giải Super League.

Tuy nhiên, sau những phản ứng quyết liệt của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, cơ quan bóng đá châu Âu chưa đưa ra lời giải thích.

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã xảy ra sự cố hết sức nghiêm trọng và gây ảnh hưởng uy tín của giải đấu danh giá này

reuters

Theo tờ Marca cho biết, chắc chắn cuộc chiến giữa Real Madrid và UEFA sẽ còn nóng bỏng hơn trong thời gian tới, bởi sự cố bốc thăm lại vòng 1/8 Champions League đã khiến bất đồng giữa các bên ngày càng trầm trọng.

Trong khi đó, người ta cũng đang chờ xem trong cuộc đối đầu ở vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid và PSG (trận lượt đi trên sân Parc des Princes diễn ra ngày 15.2 và lượt về ở sân Bernabeu ngày 9.3), ông chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi có ngồi cạnh ông Florentino Perez, chủ tịch Real Madrid hay không.

Ngoài ra, từ đây đến thời điểm Real Madrid và PSG quyết chiến, 2 đội bóng khổng lồ ở châu Âu này còn có cuộc đấu xung quanh chuyện đi ở của tiền đạo Mbappe đến giờ chưa có hồi kết.

Real Madrid từng đề nghị mua Mbappe giá 200 triệu euro nhưng bị PSG từ chối, nay đang chờ chiêu mộ ngôi sao này theo diện miễn phí từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, đội bóng thành Paris hiện đang tìm mọi cách ngăn chặn khả năng này xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.