Rét đậm dưới 10 độ C, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Phạm Đức
Phạm Đức
21/02/2022 12:34 GMT+7

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi xảy ra rét đậm , nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Sáng nay, 21.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết vào sáng sớm cùng ngày, nền nhiệt phổ biến trên địa bàn huyện chủ yếu ở dưới mức 10 độ C.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi trên địa bàn xảy ra rét đậm, Phòng GD-ĐT H.Hương Sơn đã yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học.

Hầu hết các trường mầm non và tiểu học ở Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học vì rét đậm

TÂN KỲ

“Sáng nay có 40 trường học với gần 12.000 học sinh ở bậc mầm non và tiểu học đã cho học sinh nghỉ học. Một số trường THCS và THPT chuyển qua học trực tuyến, số ít trường còn lại vẫn cho học sinh đi học bình thường”, ông Giang nói.

Hương Khê cũng là một huyện miền núi của Hà Tĩnh. Sáng sớm nay, nhiệt độ trên địa bàn huyện này xuống ở mức dao động từ 9 - 9,5 độ C nên toàn bộ các trường tiểu học và mầm non đã cho học sinh nghỉ học.

Ông Phan Quốc Thanh, Phó trưởng phòng Phòng GD-ĐT H.Hương Khê, cho hay, có gần 11.000 học sinh của 41 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn sáng nay được nghỉ học ở nhà để tránh rét. Ngoài ra còn có 20 trường THCS đã chuyển qua dạy học theo hình thức trực tuyến.

Còn tại TP.Hà Tĩnh, toàn bộ gần 20.000 học sinh các trường mầm non, tiểu học đều được cho nghỉ học vào sáng nay. Riêng các trường THCS và THPT vẫn đi học bình thường.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngoài ba địa phương kể trên, hầu hết các huyện, thị còn lại ở Hà Tĩnh cũng cho học sinh ở các trường mầm non, tiểu học nghỉ học để tránh rét.

Trước đó, vào ngày 20.2, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản gửi các trường học về việc chủ động đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày xảy ra rét đậm.

Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các trường học đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... để tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Với các trường mầm non, cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu. Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Cho phép học sinh tiểu học, mầm non nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.