Rô bốt chiến đấu Nga lần đầu tham gia tập trận

Khánh An
Khánh An
12/09/2021 13:59 GMT+7

Rô bốt tấn công Platform-M trang bị súng phóng lựu lần đầu tham gia nhiều hoạt động như tấn công, vượt bãi mình và trinh sát trong cuộc tập trận quy mô lớn tại Nga.

Hãng Sputnik ngày 12.9 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống rô bốt tấn công Platform M trang bị súng phóng lựu lần đầu tiên tham gia diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad 2021 tại các thao trường ở Kaliningrad.
“Khi thực hiện các nhiệm vụ tập trận trong khuôn khổ hoạt động thực tiễn của các lực lượng vũ trang nhằm loại bỏ các đội hình vũ trang bất hợp pháp trong điều kiện đô thị, tấn công các mục tiêu cố định và di động, các tay súng cơ giới và lính dù đã tấn công bằng rô bốt điều khiển từ xa Platform-M bánh xích, được trang bị 4 súng phóng lựu và súng máy Kalashnikov”, theo Bộ Quốc phòng.

Xem lính dù Nga đổ bộ đường không giữa đêm tối trong cuộc tập trận Zapad-2021

Bên cạnh đó, các rô bốt chiến đấu cũng đã diễn tập tiến hành trinh sát và vượt qua các bãi mìn giả định.
Cuộc tập trận còn có sự tham gia của các máy bay không người lái Orlan và Forpost, được sử dụng để đánh giá hiệu quả tấn công mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực của các đơn vị pháo binh và xe tăng, cũng như hỗ trợ các đơn vị trinh sát.
Diễn ra từ ngày 10-16.9, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 200.000 binh sĩ, bên cạnh khoảng 80 máy bay, 760 thiết bị quân sự gồm 290 xe tăng, 240 khẩu pháo, các hệ thống tên lửa, súng cối và 15 tàu chiến.

Phương tiện vận tải chiến thuật hạng nhẹ Sarmat-2

Hệ thống rô bốt tấn công Platform-M

Ảnh chụp màn hình Sputnik

Hãng Reuters đưa tin cuộc tập trận có sự tham gia của các xe chiến thuật Sarmat-2. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cuộc tập trận không nhằm vào thế lực nước ngoài nào, đồng thời cho rằng hoạt động tập trận là cần thiết do các hoạt động của NATO gần biên giới Nga và các nước đồng minh.
Trong khi đó, Ukraine cùng các thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania cho rằng hoạt động tập trận lớn gần biên giới có nguy cơ trở thành động thái khiêu khích. Cuộc tập trận có sự tham gia của Belarus và được cho là dấu hiệu Nga ủng hộ Belarus và lãnh đạo Alexander Lukashenko.

Các binh sĩ Belarus tại lễ khai mạc cuộc tập trận Zapad 2021 tại thao trường Mulino thuộc vùng Nizhny Novgorod ở Nga

Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Nga tại lễ khai mạc cuộc tập trận diễn ra tại thao trường Obuz-Lesnovsky thuộc vùng Brest ở Belarus

Ảnh: Reuters

Các tàu chiến Zelenyi Dol và Mytishchi của Nga rời cảng tham gia cuộc tập trận

Ảnh: Reuters

Tàu tên lửa tấn công nhanh Odintsovo tham gia tập trận

Ảnh: Reuters

Tàu săn ngầm Urengoy của Nga tham gia tập trận

Ảnh: Reuters

[VIDEO] Binh đoàn robot của Tổng thống Putin đáng sợ ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.