Rơi vào bảng tử thần, đội nữ Việt Nam vẫn nuôi khát vọng World Cup

29/10/2021 08:47 GMT+7

.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư tối đa để có thể đạt kết quả thuận lợi tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 (Asian Cup) với khát vọng có vé đi World Cup 2023. Dĩ nhiên, chặng đường trước mắt là cực kỳ chông gai vì thầy trò HLV Mai Đức Chung đã rơi vào bảng tử thần.

HLV Mai Đức Chung đặt ra mục tiêu gì ?

“Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam chưa từng thắng Nhật Bản hay Hàn Quốc thì kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2022 vào ngày 28.10 đã đưa chúng ta gặp lại hai đối thủ cực mạnh này. Ngoài ra, đối thủ thứ 3 của Việt Nam tại bảng C là Myanmar. Tôi cho rằng rơi vào bảng nào Việt Nam cũng phải căng mình chiến đấu. Núi cao thì trèo núi, biển sâu thì lội biển. Chiến đấu và chiến đấu. Không có vinh quang nào mà không đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và công sức”, HLV Mai Đức Chung nhận định.

Xem lại diễn biến trận tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar trong năm 2020

Theo bảng xếp hạng châu Á, đương kim vô địch Asian Cup nữ, đội Nhật Bản đang đứng thứ 13, đội Hàn Quốc đứng thứ 18, còn đội nữ Việt Nam đứng thứ 32, Myanmar đứng thứ 46. Những con số đã phần nào chứng tỏ tương quan lực lượng giữa các đội là khá chênh lệch. HLV Mai Đức Chung nói: “Tự nhìn nhận thì chúng ta rất khó làm nên bất ngờ trước hai chị đại của châu lục, trong đó Nhật Bản đã từng vô địch World Cup cũng như á quân World Cup. Đội nữ Việt Nam sẽ cố gắng thể hiện lối chơi tốt trước hai đối thủ này lần lượt vào ngày 22.1.2022 gặp Hàn Quốc và ngày 25.1 gặp Nhật Bản, sau đó quyết đánh bại Myanmar vào ngày 28.1. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành đội thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng. Chúng tôi nuôi hy vọng và phấn đấu có vé dự World Cup”.

Đội nữ VN (trái) lại có cơ hội trình diễn tại sân chơi châu Á

AFC

Tại Asian Cup nữ 2022 diễn ra ở Mumbai (Ấn Độ) từ 20.1 - 6.2.2022, 12 đội nữ sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Các đội nhất và nhì tại mỗi bảng cùng với 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết, sau đó 4 đội thắng vào vòng bán kết. Hai đội thắng tại bán kết sẽ vào chung kết. Top 5 đội tốt nhất tại Asian Cup nữ sẽ giành vé tham dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Trường hợp đội Úc lọt vào tốp 5 đội tốt nhất tại Asian Cup 2022, cơ hội dự World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6.

Sở dĩ HLV Mai Đức Chung đặt ra mục tiêu đội nữ Việt Nam là một trong hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vì chỉ có như vậy, mới có quyền thi đấu ở tứ kết Asian Cup. Trong trường hợp thua ở tứ kết, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đá play-off tranh vé dự World Cup nữ 2023.

“Chúng tôi muốn được tập huấn nước ngoài”

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Tại vòng loại Asian Cup nữ vừa qua, đúng là Việt Nam đã thắng rất đậm nhưng hai đối thủ đều yếu nên chúng tôi không dám tự mãn đánh giá là mình đã quá hay. Gần đây nhất tại vòng loại Olympic 2020, nữ Việt Nam đã thua Hàn Quốc 0-3 và thắng Myanmar với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của cầu thủ trẻ Vạn Sự. Chúng tôi cũng đã được chạm trán với đội nữ Nhật Bản. Nghĩa là Việt Nam không xa lạ với những đội bóng này vì từng va đập nhiều lần với họ. Chúng tôi luôn khát khao có vé đi World Cup 2023 và sẽ tận hiến tất cả năng lượng, trí tuệ trái tim của mình. Nhưng chúng tôi cũng cần được cọ xát thực tế với những quân xanh trên tầm mình. Có như thế, trình độ chuyên môn mới nâng lên nhiều bậc. Đội nữ Việt Nam muốn được ra nước ngoài tập huấn và sẽ càng tốt hơn nữa nếu được tạo điều kiện thi đấu giao hữu quốc tế”.

HLV Mai Đức Chung nói: “Dự kiến đội nữ Việt Nam sẽ tái tập trung ngay sau giải vô địch nữ quốc gia vào đầu tháng 12. Nếu giải không thể thi đấu, tôi sẽ đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho đội hội quân sớm. Tất nhiên, nếu được đi tập huấn nước ngoài trước khi sang Ấn Độ dự Asian Cup thì càng tuyệt vời. Tôi muốn tăng cường thêm nền tảng thể lực cho học trò. Từ ngày có chuyên gia thể lực người Pháp Cedric, đội nữ được “gia cố” sức mạnh, sức bền nhưng cần phải được chăm sóc tốt hơn nữa”.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF, khẳng định: “Đội nữ Việt Nam rơi vào bảng quá khó nhưng càng khó càng phải cố gắng. VFF sẽ chăm chút đội ở mức tốt nhất có thể. Trong kế hoạch, VFF sẽ đưa đội ra nước ngoài tập huấn nhưng hiện tại do tình hình Covid-19 còn phức tạp nên chưa xác định được địa điểm cụ thể. Tôi đã giao cho Ban Tổng thư ký VFF triển khai sớm phương án này. Giấc mơ World Cup 2023 sẽ được nuôi dưỡng”.

Kịch bản nào có thể xảy ra ?

Cựu đội trưởng tuyển nữ Việt Nam Bùi Thị Hiền Lương, phụ trách bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT, phân tích: “Sẽ có nhiều kịch bản xảy ra, nếu như đội nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản, Hàn Quốc và hòa Myanmar thì rất khó là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất nên sẽ không vào được tứ kết. Nếu thua Nhật Bản và Hàn Quốc với tỷ số đậm mà thắng Myanmar thì được 3 điểm đứng thứ 3, nhưng cũng phải đợi kết quả của hai bảng kia (trường hợp có thể xảy ra là cùng được 3 điểm nhưng tỷ số bàn thắng thua Việt Nam nhiều hơn hoặc phải tính đến các chỉ số phụ như thẻ vàng, thẻ đỏ).

Trường hợp lọt vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất thì có thể sẽ gặp đội nhất bảng A hoặc B (khả năng gặp Trung Quốc hoặc Úc). Thế hệ chúng tôi không có cơ hội dự World Cup nên tôi luôn mong mỏi các em làm được điều thần kỳ, nhất là khi được dẫn dắt bởi một HLV dày dạn kinh nghiệm như HLV Mai Đức Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.