Vòng chung kết nữ châu Á 2022 : Tuyển Việt Nam leo núi với vô vàn khó khăn

28/10/2021 14:52 GMT+7

Kết quả bốc thăm vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 chiều nay đặt tuyển nữ Việt Nam vào một thế quá khó, khi bảng C nơi chúng ta gặp Nhật Bản, Hàn Quốc , Myanmar tạo ra quá nhiều bất lợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 đã đưa tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng C với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.

Nếu Myanmar là đối thủ trong khả năng có thể kiếm 3 điểm thì rõ ràng 2 "chị đại" Nhật Bản, Hàn Quốc vượt trội so với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã kêu lên " Quá khó cho chúng ta rồi". Nếu so với 2 bảng còn lại gồm bảng A có Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Đài Loan, bảng B có Úc, Thái Lan, Philippines và Indonesia thì bảng đấu của các cô gái Việt Nam thực sự rất nặng.

Vòng loại Asian Cup nữ 2022 sẽ rất căng cho tuyển nữ Việt Nam

AFC

Vòng đấu bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Các đội nhất và nhì tại mỗi bảng cùng với 2 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng đấu trực tiếp (vòng tứ kết). Rõ ràng, khi gặp Nhật Bản và Hàn Quốc thì mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam sẽ là nhắm đến 1 trong 2 suất hạng 3 có thành tích tốt nhất. Một chỉ tiêu quá thách thức nếu nhìn sự thuận lợi của Thái Lan ở bảng B hay Ấn Độ và Đài Loan ở bảng A.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn

VFF

Tất nhiên, bóng chưa lăn thì tuyển nữ Việt Nam vẫn nhắm đến tốp 5 để giành vé tham dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Trường hợp đội Úc lọt vào tốp 5, cơ hội tham dự World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6.

Trong nguyên tắc bốc thăm của AFC cũng cho biết sẽ có tối đa 4 trận play-off giữa các đội thua tại vòng tứ kết (trừ Úc, trong trường hợp Úc thua) để quyết định thêm từ 1 đến 2 suất còn lại vào World Cup 2023.

Xem lại diễn biến trận tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar trong năm 2020

Ngoài ra nếu không giành vé trực tiếp thì vẫn còn hai đội đại diện châu Á trong các trận play-off liên châu lục. Chi tiết về các trận play-off sẽ được AFC gửi thông báo tiếp theo. Sẽ là hành trình "leo núi" đầy thách thức và được dự báo vô vàn khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam.

“Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đối thủ rất mạnh trong bảng C, trong khi đó Myanmar không phải là đội bóng dễ chơi. Nói chung tất cả các trận đấu đều rất khó khăn. Tôi nghĩ trận nào cũng là trận chung kết và trận nào cũng sẽ là trận then chốt. Đội tuyển Việt Nam phải chắt chiu cơ hội. Trận đấu với Myanmar phải chắt chiu để cố gắng có kết quả tốt. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu…”, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ.

Lịch thi đấu

của tuyển nữ Việt Nam

Ngày 22.1.2022: Việt Nam gặp Hàn Quốc

Ngày 25.1.2022: Việt Nam gặp Nhật Bản

Ngày 28.1.2022: Việt Nam gặp Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.