Rộn ràng giao lưu văn nghệ thanh niên bốn dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer

29/10/2022 17:04 GMT+7

Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp tổ chức buổi giao lưu văn nghệ thanh niên 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer để thắt chặt tình đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

  1. Ngày 29.10, tại H.Tịnh Biên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ cho 150 đại biểu thanh niên của 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer ở các huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, TX.Tân Châu, TP.Châu Đốc và các trường CĐ, THPT nội trú dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu về dự buổi giao lưu văn nghệ thanh niên 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer tỉnh An Giang

TRẦN NGỌC

Ông Chau Anne, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang, cho biết việc tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các dân tộc tỉnh An Giang năm 2022 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và tăng cường việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hội trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên thanh niên và đồng bào các dân tộc về văn hóa truyền thống của 4 dân tộc anh, em và góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ truyền thống của thanh niên dân tộc Kinh

TRẦN NGỌC

Một tiết mục văn nghệ của thanh niên dân tộc Chăm tỉnh An Giang

TRẦN NGỌC

Tiết mục văn nghệ của dân tộc Khmer tại buổi giao lưu

TRẦN NGỌC

Tại buổi giao lưu, thanh niên của 4 dân tộc tại An Giang đã cùng nhau giao lưu và trình bày các lời ca, tiếng hát và điệu múa mang bản sắc độc đáo riêng của từng dân tộc, tạo được không khí phấn khởi, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên quê hương An Giang và thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó lâu đời của các dân tộc anh em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.