Ronaldo tuyên bố sẽ đập tan chỉ trích của dư luận trước đại chiến M.U và Liverpool

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/10/2021 13:50 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo tuyên bố sẽ khiến những người chỉ trích sự hiện diện của anh đang làm hàng công của M.U ít hiệu quả hơn phải nín lặng.

Tuyên bố của Ronaldo được đưa ra trước trận đại chiến giữa M.U và Liverpool trên sân Old Trafford ở vòng 9 Ngoại hạng Anh lúc 22 giờ 30 ngày 24.10 (giờ VN).

Đại chiến Manchester United - Liverpool: Ronaldo hay Salah sẽ rực sáng để tạo khác biệt

CR7 nói rằng anh “ngủ ngon” khi gạt đi những lời chỉ trích về tính toán trong những lần ra sân thi đấu của mình ảnh hưởng đến lối chơi của “Quỷ đỏ”. Ngôi sao 36 tuổi khẳng định anh biết vai trò của mình tại M.U, đó là “giành chiến thắng và ghi bàn”.

Ronaldo khát khao ghi bàn giúp M.U đánh bại Liverpool

afp

M.U đã không thể thắng trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, với Ronaldo là tâm điểm, vàviệc thiếu sức ép được tạo ra từ CR7 trên hàng công đã dẫn đến nhiều chỉ trích. Ronaldo được cho là luôn tiết kiệm sức lực để ghi bàn vào những thời điểm quan trọng trong các trận đấu, giống như anh đã thể hiện trước AtalantaChampions League hồi giữa tuần khi ghi bàn thắng ấn tượng ở phút 81. Ở lượt trận trước tại đấu trường này, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng lập công ở phút 90+5 giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Villarreal 2-1.

Trong thống kê được tờ The Athletic công bố, Ronaldo là tiền đạo tạo ra sức ép kém nhất giải Ngoại hạng Anh so với bất kỳ tiền đạo nào đã thi đấu ít nhất 270 phút mùa giải này. Điều này được cho là phần nào dẫn đến lối chơi của M.U không thường xuyên tạo ra áp lực quá lớn về phía khung thành đối phương. Ngoài ra, CR7 còn bị “nhắc nhở” về việc thiếu hỗ trợ trong phòng ngự khi cần.

Ronaldo thường phân phối sức nên thường ghi bàn ở những phút cuối trận

afp

Tuy nhiên, Ronaldo đã đăng đàn đáp trả trên Sky Sports: "Tôi biết khi nào đội cần sự giúp đỡ của tôi trong phòng ngự. Nhưng vai trò của tôi ở CLB là giúp đội chiến thắng và ghi bàn, còn hỗ trợ phòng ngự là một phần nhiệm vụ của tôi. Mọi người không muốn nhìn thấy điều đó là vì họ không thích tôi. Nhưng thành thật mà nói, ở 36 tuổi, tôi giành được tất cả mọi thứ, nên liệu tôi có lo lắng về những người nói một số điều không tốt về tôi không?".

Siêu sao tuyển Bồ Đào Nha nhấn mạnh thêm: "Bị chỉ trích luôn là một phần của công việc. Tôi không lo lắng về điều đó, và tôi thấy nó là một điều tốt. Nếu họ lo lắng về tôi hoặc nói về tôi, đó là bởi vì họ biết tiềm năng và giá trị của tôi trong bóng đá vẫn còn. Tôi nghĩ, quan trọng là tôi vẫn hạnh phúc và tận hưởng bóng đá. Tôi đang ở một chương mới của cuộc đời mình, ngay cả với độ tuổi của mình, và đây là lý do tại sao tôi ở đây - để cố gắng giành chiến thắng và suy nghĩ để giành được những điều to lớn”.

Ronaldo (số 7) là chân sút chủ lực của M.U đến thời điểm này

afp

Dù luôn có những nhận định chỉ trích nhưng thực tế Ronaldo đang là cứu tinh của M.U khi đã ghi 6 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Nhưng tối nay, CR7 sẽ tham gia một trong những trận đấu quan trọng nhất của M.U trước đối thủ “không đội trời chung” là Liverpool. Bàn thắng gần nhất của Ronaldo cho “Quỷ đỏ” vào lưới Liverpool là trận thua 1-4 năm 2009 tại Old Trafford. Vì vậy, Ronaldo hy vọng sẽ nổ súng ở trận đại chiến với Liverpool lần này nhưng M.U giành chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.