Rộng cửa cho hạt gạo Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
05/05/2018 06:41 GMT+7

Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng mạnh về khối lượng và giá trị. Điều quan trọng hơn là thị trường xuất khẩu đang được mở rộng, không còn quá phụ thuộc vào Trung Quốc như trước kia.

Theo Bộ NN-PTNT, tính đến hết tháng 4.2018, xuất khẩu gạo đạt gần 2,2 triệu tấn, đạt giá trị 1,1 tỉ USD; tăng 22% về khối lượng và 38% về giá trị so với năm 2017. Điểm đáng chú ý thứ nhất là giá trị xuất khẩu tăng mạnh nhờ giá bán tăng, cụ thể trong quý 1, giá xuất khẩu gạo trung bình đạt 501 USD/tấn, cao hơn 15% so cùng kỳ năm trước. Thứ hai, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của VN với 29%, nhưng con số này đã giảm mạnh nếu so với tỷ lệ 43,3% của 4 tháng đầu năm 2017. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã nhập 411.000 tấn gạo với giá trị 217 triệu USD, giảm 22% về khối lượng và giảm 11% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Việc thị trường chính giảm nhưng khối lượng và giá trị xuất khẩu vẫn tăng là điều đáng mừng, vì nó chứng tỏ khả năng mở rộng thị trường của hạt gạo VN đang phát triển tốt.
Trong số này, đáng chú ý là thị trường Indonesia tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, Indonesia đã mở 3 đợt đấu thầu với tổng khối lượng nhập khẩu khoảng 900.000 tấn. VN đã vượt qua các đối thủ mạnh như Thái Lan và Pakistan để giành tổng lượng gạo xuất vào thị trường này 441.000 tấn. Indonesia là một nước đông dân nên sẽ là thị trường tiềm năng cho hạt gạo VN trong những năm tới. Bên cạnh đó, so với cùng kỳ năm 2017, xuất khẩu gạo của VN sang Iraq cũng tăng đến 16,7 lần, Malaysia 3,3 lần, các thị trường châu Phi như: Bờ Biển Ngà và Ghana cũng tăng trưởng ấn tượng với tỷ lệ lần lượt là 67% và 57%. Một điểm đáng chú ý khác là các thị trường cao cấp cho gạo thơm, gạo chất lượng cao cũng tăng trưởng đáng kể như: Hồng Kông tăng 46% và Singapore tăng 25%.
Từ đầu năm đến nay giá lúa gạo nội địa luôn ở mức khá cao. Cụ thể giá lúa IR50404 (ướt) ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg, lúa khô từ 6.200 - 6.300 đồng/kg; các giống lúa OM ở mức bình quân từ 6.500 - 6.600 đồng/kg. Các chuyên gia dự báo, với tình hình xuất khẩu thuận lợi hiện nay, giá lúa gạo sẽ còn tiếp tục có lợi cho người sản xuất. Cụ thể trong đợt trúng thầu 300.000 tấn gạo 15% tấm ở Indonesia hồi cuối tháng 3, thời gian giao hàng từ tháng 5 - 7.2018. Bên cạnh đó, VN còn đang đàm phán xuất khẩu gạo cấp Chính phủ với Philippines, năm 2017 nước này đã nhập đến 235.000 tấn trong 3 tháng đầu năm và là thị trường lớn thứ 2 của gạo VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.