Rủ ra vịnh Đà Nẵng nhậu để trộm xe máy của em rể

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/06/2023 18:15 GMT+7

Sơn bàn với Toàn rủ em rể của Sơn ra vịnh Đà Nẵng ăn nhậu, đánh lạc hướng nhằm trộm xe máy của em rể.

Ngày 7.6, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trộm xe máy

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Song Toàn (18 tuổi, ngụ P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi trộm cắp tài sản. Công an quận tiếp tục truy bắt đồng phạm của Toàn là Nguyễn Công Sơn, 25 tuổi, ngụ P.Đông Lễ, TP.Đông Hà.

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, Sơn nảy sinh ý định trộm xe máy của em rể là N.T.H (23 tuổi, ngụ H.Lệ Thủy, Quảng Bình, tạm trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu). Sơn rủ Nguyễn Song Toàn tham gia, dụ em rể của Sơn cùng đi nhậu, sau đó dàn cảnh, tìm cách chiếm đoạt xe máy của anh H. để bán lấy tiền.

Thông đồng với bạn, rủ em rể ra vịnh Đà Nẵng nhậu để trộm xe máy - Ảnh 1.

Xe máy tang vật vụ trộm cắp được thu hồi

NGUYỄN TÚ

Khoảng 19 giờ 30 phút đêm 26.5, Sơn và Toàn đến nhà trọ của anh H. tại P.Hòa Khánh Bắc. Cả hai rủ vợ chồng anh này cùng 1 người bạn đang có mặt ở nhà trọ, cùng ra vịnh Đà Nẵng đoạn thuộc tổ 30 P.Hòa Khánh Bắc để ăn nhậu.

Lợi dụng lúc anh H. xuống biển tắm và để chìa khóa xe trên bờ, Sơn lén lấy chìa khóa xe giấu trong người, rồi giả vờ đi mua mồi nhậu. Sơn ra vỉa hè trước, rồi gọi Toàn đi theo. Cả hai trộm xe máy của anh H., chạy ra TP.Đông Hà cầm cố lấy 6,3 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 7.6

Sơn mua vé tàu hết 2 triệu đồng để cả hai đi TP.HCM, cho Toàn 2 triệu đồng, còn lại Sơn giữ. Tuy nhiên, Toàn đổi ý xuống ga, ở lại TP.Đà Nẵng, còn Sơn tiếp tục bỏ trốn vào TP.HCM.

Toàn khai nhận đã dùng tiền có được từ vụ trộm xe máy, để chuộc lại điện thoại. Hiện Công an Q.Liên Chiểu thu hồi được xe máy của anh H., đồng thời tiếp tục truy xét Sơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.