Sa Pa thông tin vụ đánh nhau ở thủy điện Mây Hồ khiến 25 người bị thương

17/03/2022 18:23 GMT+7

Sau vụ đánh nhau ở thủy điện Mây Hồ , UBND TX.Sa Pa yêu cầu Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ tạm dừng thi công để giải quyết xong việc bồi thường cho người dân, có phương án đền bù cho hộ nuôi cá hồi bị ảnh hưởng.

Mâu thuẫn về nguồn nước nuôi cá hồi

Trao đổi với Thanh Niên chiều 17.3, ông Trần Trọng Thông, Phó chủ tịch UBND TX.Sa Pa (Lào Cai), cho biết UBND TX.Sa Pa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lào Cai về vụ đánh nhau ở công trường thi công thủy điện Cầu Mây, xảy ra tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, trong ngày 14.3.

Vụ đánh nhau ở công trường thủy điện Mây Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn (TX.Sa Pa, Lào Cai) xảy ra chiều 14.3

CTV

UBND TX.Sa Pa cho biết, vụ việc xảy ra giữa nhóm công nhân của Công ty TNHH xây dựng An Phú, đơn vị có hợp đồng thi công cho chủ đầu tư dự án thủy điện Mây Hồ, và người dân các thôn Lủ Khấu, Can Hồ B.

Cụ thể, lúc 11 giờ ngày 14.3, một nhóm khoảng 20 người dân địa phương đã chặn đầu xe, không cho các công nhân thi công. Đến khoảng 14 giờ, hai bên xảy ra xô xát, một số người dân lấy đá ném vào đơn vị thi công sau đó công nhân cũng dùng gậy đánh lại. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều gạch đá, gậy sắt.

Theo UBND TX.Sa Pa, ở khu vực công trường thi công, 3 hộ dân có trang trại nuôi cá hồi ở khu vực hạ lưu và diện tích này không nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án. Do lo sợ thi công sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn nước ảnh hưởng đến trang trại cá hồi, trong quá trình thi công, Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ có gặp gỡ các hộ để thương lượng nhưng mức hỗ trợ người dân đưa ra quá lớn, hai bên chưa thể thống nhất.

Đến ngày 14.3, Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ vẫn tiếp tục cho đơn vị thi công hoạt động nên đã xảy ra vụ đánh nhau giữa người dân và nhóm công nhân. Trong vụ ẩu đả này, 17 người dân địa phương và 8 công nhân khác bị thương.

Không tụ tập đông người, dùng vũ khí đe dọa người dân

Ngày 15.3, TX.Sa Pa chủ trì cuộc họp với chủ đầu tư dự án và người dân các thôn Lủ Khấu, Can Hồ B để thống nhất phương án giải quyết. Theo đó, Công ty TNHH An Phú có trách nhiệm bồi thường cho người dân bị thương. Cụ thể, trường hợp bị thương nặng nhất được bồi thường 90 triệu đồng/người, bị thương nhẹ là 5 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải bồi thường cho tập thể 2 thôn, mỗi thôn 20 triệu đồng. Tổng số tiền doanh nghiệp bồi thường là 540 triệu đồng.

Tại cuộc làm việc, người dân địa phương cam kết không tiếp tục gây rối, làm mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng đến công trường xây dựng thủy điện sau khi doanh nghiệp có phương án đền bù hỗ trợ theo thỏa thuận.

UBND TX.Sa Pa yêu cầu Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ tạm dừng thi công cho đến khi giải quyết xong việc bồi thường cho các hộ dân và đưa ra được phương án đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công.

Đối với các biện pháp xử lý tiếp theo trong vụ việc này, UBND TX.Sa Pa kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã Ngũ Chỉ Sơn điều tra việc tụ tập đông người, mang theo vũ khí thô sơ để xử lý theo quy định.

TX.Sa Pa yêu cầu Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ trong quá trình sinh sống và làm việc tại thô Lủ Khấu phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân địa phương, phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết. Không được tụ tập đông người, dùng vũ khí đe dọa người dân gây căng thẳng thêm tình hình, mất an ninh trật tự tại địa phương.

Doanh nghiệp này được yêu cầu phải giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khu vực thi công công trình thủy điện và những thắc mắc của người dân trong thời gian qua vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.