Sách trắng quốc phòng Nhật Bản nhắc đến Đài Loan, Trung Quốc phản ứng

14/07/2021 15:55 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng mạnh sau khi Nhật Bản lần đầu tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của eo biển Đài Loan trong sách trắng quốc phòng .

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 13.7 công bố sách trắng quốc phòng hằng năm, trong đó cảnh báo Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự quanh Đài Loan, với việc điều khoảng 380 máy bay bay vào không phận phía tây nam hòn đảo trong năm 2020.
Theo Kyodo News, đây là lần đầu tiên sách trắng quốc phòng Nhật Bản nhắc đến vấn đề Đài Loan.
Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 14.7 gọi sách trắng quốc phòng của Nhật “đầy khí tính chiến tranh lạnh”, chỉ trích Nhật “can thiệp vào chuyện nội bộ” của Trung Quốc và kêu gọi Tokyo tôn trọng chủ quyền của Bắc Kinh, theo tờ South China Morning Post.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đưa sách trắng quốc phòng năm 2021 trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, ngày 13.7

Kyodo

Ông Triệu còn nhấn mạnh Đài Loan hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc. “Trung Quốc không cho phép bất kỳ nước nào can thiệp vào vấn đề Đài Loan”. Ông nói rằng sách trắng quốc phòng của Nhật thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc và cực kỳ vô trách nhiệm.
Trong khi đó, phát ngôn viên Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Âu Giang An cùng ngày đánh giá cao về Nhật vì “mức độ quan tâm cao của nước này về an ninh ở eo biển Đài Loan”. Bà Âu khẳng định Nhật xem Đài Loan là một đối tác quan trọng, chia sẻ khái niệm cơ bản về tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền cũng như trao đổi nhân sự và kinh tế, theo South China Morning Post.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.