Ngày 7.7, Phát ngôn viên Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Âu Giang An nhấn mạnh Đài Loan không phải là một phần của
Trung Quốc. Bà Âu khẳng định
chính quyền Đài Loan lâu nay xử lý mối quan hệ giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan một cách thận trọng, đồng thời bảo vệ tự do và dân chủ.
Cơ quan Đối ngoại Đài Loan có phản ứng như trên sau khẳng định Mỹ "không ủng hộ Đài Loan độc lập" của quan chức chính phủ Mỹ.
Trong khi đó, cùng ngày 7.7, Chủ tịch Quốc Dân đảng đối lập ở Đài Loan Giang Khải Thần nhận định phát biểu này là “lời nhắc nhở rõ ràng” dành cho chính quyền của đảng Dân tiến cầm quyền rằng không có nhiều sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho việc tìm kiếm độc lập cho Đài Loan.
Ông Giang nói chính quyền do đảng Dân tiến lãnh đạo nên nhận ra rằng việc đeo đuổi giành độc lập cho Đài Loan là “con đường không dẫn tới đâu” và Đài Bắc nên nối lại
đối thoại với Bắc Kinh, vốn đã bị tạm dừng kể từ khi
bà Thái Anh Văn lên lãnh đạo Đài Loan từ năm 2016.
Trước đó trong ngày 6.7, Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Kurt Campbell là người đã đưa ra khẳng định Mỹ “không ủng hộ Đài Loan độc lập".
Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Kurt Campbell
|
Ông Campbell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đứng giữa việc ủng hộ Đài Loan và các
căng thẳng leo thang với Trung Quốc. Ông cũng nói rằng Mỹ nhận ra và hiểu rõ những vấn đề “nhạy cảm” liên quan Đài Loan.
“Đó là sự cân bằng rất mong manh, nguy hiểm, nhưng là sự cân bằng phải được duy trì và Mỹ có những lợi ích vô cùng quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định mà những nước khác cũng sẽ nhận ra”, theo ông Campbell.
Theo đó, chính quyền
Tổng thống Joe Biden không có ý định thay đổi hiện trạng. “Chúng tôi ủng hộ một mối quan hệ không chính thức chặt chẽ với Đài Loan. Chúng tôi không ủng hộ
Đài Loan độc lập”, ông Campbell nói.
Bắc Kinh chưa có phản ứng về tuyên bố của ông Campbell cũng như phát ngôn của phía Đài Loan.
Bình luận