Ngày 14.8, sau hơn 5 tháng tạm dừng hoạt động để thi công, sân bay quốc tế Liên Khương đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng của dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn với tổng mức đầu tư 1.032 tỉ đồng. Sân bay này hướng đến mục tiêu phục vụ 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050.
Hoàn tất 99% khối lượng
Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (xã Đức Trọng, Lâm Đồng) được khởi công ngày 4.3, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Từ khi dự án khởi công, sân bay quốc tế Liên Khương tạm dừng khai thác để phục vụ thi công.

Ngày 4.3.2026, ACV khởi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Từ khi dự án khởi công đến nay, sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động để phục vụ thi công
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Diện mạo mới của sân bay Liên Khương sau khi nâng cấp hơn 1.000 tỉ đồng


Hạng mục quan trọng nhất của dự án là sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh, đủ khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Theo đại diện sân bay quốc tế Liên Khương, đến nay dự án đã đạt khoảng 99% khối lượng. Trong đó, các hạng mục quan trọng nhất là đường cất hạ cánh và đường lăn đã gần như hoàn thành, đang được tổng vệ sinh để chuẩn bị đưa vào khai thác.
Phần khối lượng còn lại chủ yếu là hoàn thiện một số hạng mục liên quan. Trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn tất công việc và tổng vệ sinh toàn bộ khu vực.
Các đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành những phần việc cuối cùng để sân bay quốc tế Liên Khương có thể hoạt động trở lại từ ngày 19.8.


Hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương đã được lắp đặt
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Dự án cũng sửa chữa, nâng cấp các đường lăn E1 (dài hơn 255 m), E2 (137 m) và đường lăn song song (910 m), rộng 23 m
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Chỉ còn vài ngày nữa, sân bay Liên Khương sẽ hoạt động trở lại. Hàng loạt máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động để hoàn tất những công đoạn cuối cùng, đưa dự án về đích đúng tiến độ
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN


Công nhân thực hiện công tác thổi, đẩy bụi trên đường cất hạ cánh của sân bay quốc tế Liên Khương
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Công tác vệ sinh, xử lý bụi bẩn trên đường cất hạ cánh rất quan trọng, nhằm bảo đảm an toàn khai thác, ngăn vật thể lạ bị hút vào động cơ máy bay, tăng độ ma sát và bảo đảm tầm nhìn cho phi công
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN


Công nhân cùng xe bồn chở nước vệ sinh các hạng mục đã hoàn thành như đường cất hạ cánh, đường lăn và bãi đỗ máy bay
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Hệ thống tín hiệu hàng không đã được lắp đặt xong. Nhiều hạng mục khác cũng được sửa chữa, nâng cấp như tường chắn bảo vệ dài hơn 1,7 km, hệ thống mương thoát nước, đèn tín hiệu và hệ thống cấp điện. Các hạng mục này đang được hoàn thiện trước khi sân bay được khai thác trở lại
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Trước đó, tại lễ khởi công ngày 4.3, ACV cho biết trong giai đoạn 2020 - 2025, sân bay Liên Khương đã phục vụ gần 77.800 lượt cất hạ cánh, vận chuyển hơn 12 triệu hành khách và gần 32.700 tấn hàng hóa.
Cảng hàng không này từng ghi nhận sản lượng gần 3 triệu lượt hành khách/năm, vượt ngưỡng công suất thiết kế. Đây là một trong những lý do ACV triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác.
Cuối tháng 7.2026, tại sân bay Liên Khương đã thực hiện các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không. Hoạt động này nhằm đánh giá toàn diện hệ thống thiết bị dẫn đường, đèn tín hiệu cùng các hạng mục kỹ thuật vừa được đầu tư, nâng cấp.
Nhiều đường bay dự kiến khai thác trở lại
Sau khi sân bay quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại, các đường bay kết nối Đà Lạt với nhiều thành phố lớn dự kiến được khai thác với tần suất đáng kể.
Đường bay Đà Lạt - TP.HCM và Đà Lạt - Hà Nội dự kiến có 7 - 8 chuyến/ngày mỗi chặng. Đường bay Đà Lạt - Đà Nẵng khoảng 2 chuyến/ngày, Đà Lạt - Vinh 1 chuyến/ngày. Trong khi đó, đường bay Đà Lạt - Hải Phòng dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần.


Không khí thi công khẩn trương trên công trường dự án nâng cấp sân bay Liên Khương. Dù những ngày qua trời mưa nhiều, các đơn vị vẫn huy động nhân lực để hoàn thành những công đoạn cuối cùng của dự án
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN


Một bộ phận công nhân đang vận hành, kiểm tra các thiết bị phục vụ mặt đất của sân bay. Hiện các thiết bị và nhân viên vận hành đã sẵn sàng cho ngày sân bay hoạt động trở lại, dự kiến 19.8
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tại nhà ga chính, các hoạt động chuẩn bị cho ngày sân bay hoạt động trở lại cũng được triển khai gấp rút. Các khâu bảo đảm an ninh, an toàn bay, phục vụ hành khách, làm thủ tục và vận hành băng chuyền hành lý... đã sẵn sàng
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Để thu hút các hãng hàng không mở thêm đường bay, ACV đưa ra nhiều chính sách ưu đãi.
Đối với đường bay quốc tế mới đáp ứng các điều kiện theo quy định, giá dịch vụ cất, hạ cánh được giảm 50% trong 24 tháng.
Dịch vụ mặt đất đối với chuyến bay thường lệ được giảm 50% trong năm đầu tiên và 30% trong năm thứ hai. Đối với chuyến bay thuê chuyến theo mùa, mức giảm là 30% trong năm đầu.
Ngoài ra, ACV hỗ trợ hoạt động tiếp thị và áp dụng ưu đãi đối với một số dịch vụ hàng không, qua đó khuyến khích các hãng mở đường bay mới đến sân bay quốc tế Liên Khương.


Công nhân khẩn trương vệ sinh toàn bộ nhà ga sân bay Liên Khương. Nhân viên các quầy hàng tại cảng hàng không này cũng bắt đầu bày biện hàng hóa để phục vụ hành khách khi sân bay hoạt động trở lại
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Các hạng mục phụ trợ như lát vỉa hè, trồng hoa, vệ sinh, cắt tỉa cây xanh đang được khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm sân bay Liên Khương hoạt động thông suốt khi mở cửa trở lại
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Các đường bay dự kiến sau khi sân bay Liên Khương mở cửa
- Đà Lạt - TP.HCM: 7 - 8 chuyến/ngày mỗi chặng.
- Đà Lạt - Hà Nội: 7 - 8 chuyến/ngày mỗi chặng.
- Đà Lạt - Đà Nẵng: khoảng 2 chuyến/ngày.
- Đà Lạt - Vinh: 1 chuyến/ngày.
- Đà Lạt - Hải Phòng: dự kiến 4 chuyến/tuần.
Bình luận (0)