Sân ga chiều 22 tháng Chạp, bôn ba gác lại với những người rời xa Sài Gòn

24/01/2022 17:12 GMT+7

Khác hẳn với cảnh chen chúc mọi năm, Tết Nhâm Dần 2022 sau một năm Covid-19 căng thẳng ở TP.HCM dù đã là 22 tháng Chạp nhưng ga Sài Gòn vẫn thưa thớt người về quê ăn Tết. Hàng ghế chờ ra sân ga chỉ lác đác vài bóng hành khách.

Ngày 24.1 (tức 22 tháng Chạp), ga Sài Gòn (Q.3, TP.HCM) thưa thớt hành khách trong khu vực nhà chờ và sân ga. Nếu như mọi năm, khách đến ga Sài Gòn tấp nập, chen chúc nhau từ 18 tháng Chạp, thì năm nay, đến giờ tàu chạy khách vẫn có thể ra ga mua được vé để lên tàu về quê ăn Tết.

Ga Sài Gòn vắng khách chưa từng thấy những ngày gần tết

Ông Lê Quốc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đến hiện nay, công ty bán được gần 50% vé tàu Tết so với cùng kỳ.

Nguyên nhân bán vé tàu Tết ít hơn là do dịch Covid-19, người dân không về quê ăn Tết hoặc đã về từ trước. Do đó, ngành đường sắt chỉ chạy khoảng 70% số chuyến so với mọi năm. Ngành đường sắt vẫn đang theo dõi nhu cầu của hành khách, nếu phát sinh thêm sẽ lên phương án để tổ chức bán vé tiếp. Ông Lê Quốc Trung cũng cho hay, trong những ngày này, hành khách vẫn có thể ra ga để mua vé trực tiếp đi trong ngày.

Ngành đường sắt cho biết, giá vé tàu Tết năm nay tương đương so với vé tàu Tết năm ngoái.

vũ phượng

Hàng ghế chờ trống trải, thưa thớt hành khách

vũ phượng

Hành trang, quà Tết cho chuyến về quê.

vũ phượng

Một cụ ông nghỉ ngơi tại ghế chờ

vũ phượng

Nhiều người ra ga sớm để phòng lỡ tàu

vũ phượng

Vợ chồng anh Trịnh Văn Tuấn (34 tuổi, quê Thanh Hóa) vừa được người thân ở quê gửi vào 4 triệu sáng nay để mua vé về quê. Vợ chồng anh hằng ngày thuê nhà trọ, bán đồ ăn sáng cho công nhân. Sau đợt dịch, buôn bán ế ẩm, gồng gánh tiền mặt bằng áp lực, cả hai quyết định về quê để làm lại từ đầu. "Bao năm bươn chải xa quê, hết sạch vốn rồi, giờ tôi phải về để đi làm công nhân thôi", anh Tuấn nói.

vũ phượng

So với mọi năm, lượng khách đến ga Sài Gòn về quê ăn Tết năm nay vắng vẻ hơn. Không có tình trạng "cháy" vé, hành khách vẫn có thể mua vé trực tiếp hoặc đặt online.

vũ phượng

Gia đình chị Trần Thị May (32 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) vào Sài Gòn lập nghiệp từ 10 năm trước. 3 năm qua, vợ chồng chưa được về quê ăn Tết. Giữa tháng 12, cả nhà là F0, được cách ly điều trị tại nhà. Chị cho hay, vượt qua được thời khắc khó khăn vì giãn cách xã hội, vì Covid-19, nay nhận được tấm vé về quê miễn phí cả nhà hạnh phúc nói không thành lời. "Chúng tôi báo với gia đình là về ông bà vui mừng lắm, tại những người lớn tuổi chỉ mong mỏi Tết về gặp con cháu chứ không mong tiền bạc gì", chị May bộc bạch.

vũ phượng

Suốt mấy tháng giãn cách xã hội, vợ chồng chị May nhận được hỗ trợ của công ty 100.000 đồng/người/ngày, nhận được gạo, rau củ từ các nhà hảo tâm và tiền hỗ trợ Covid-19, nhờ vậy cả nhà cầm cự được qua dịch. "Đến giờ thấy mình vẫn may mắn vì sau dịch gia đình vẫn đầy đủ, không mất thành viên nào", chị May xúc động.

vũ phượng

Những công nhân được hỗ trợ vé về quê miễn phí của chương trình Tết chung một nhà

vũ phượng

Một số hành khách ra ga Sài Gòn mua vé đi trong ngày vẫn có thể lên tàu về quê ăn Tết đúng như dự kiến

vũ phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.