Sân Mỹ Đình đã xanh hơn sau trận đấu cuối cùng của ông Park tại Hà Nội

06/02/2023 19:21 GMT+7

Ngày 6.2.2023, sân Mỹ Đình của Khu liên hơp thể thao quốc gia có dấu hiệu hồi sinh bởi mặt cỏ khá xanh. Các hạng mục khác cũng nom tạm ổn.

Trong thời gian đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2022 tại sân Mỹ Đình (với các trận trên sân nhà), mặt cỏ sân Mỹ Đình không được đẹp. Có trận còn nhìn thấy rõ cỏ bị vàng úa, nhiều khu vực bị trơ đất. Hình ảnh sân Mỹ Đình không được bắt mắt trong mùa đông, đã khiến dư luận không được hài lòng. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT phải liên tục chỉ đạo quyết liệt để công tác chăm sóc mặt sân và các hạng mục khác, trở nên tươm tất hơn.

Sân Mỹ Đình đã xanh hơn sau trận đấu cuối cùng của ông Park tại Hà Nội - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình ngày 6.2.2023

Đ.HUY

Sân Mỹ Đình đã xanh hơn sau trận đấu cuối cùng của ông Park tại Hà Nội - Ảnh 2.

Sân Mỹ Đình đã xanh hơn sau trận đấu cuối cùng của ông Park tại Hà Nội - Ảnh 3.

Sân Mỹ Đình đã xanh hơn sau trận đấu cuối cùng của ông Park tại Hà Nội - Ảnh 4.

Sân Mỹ Đình đã xanh hơn sau trận đấu cuối cùng của ông Park tại Hà Nội - Ảnh 5.

Sân Mỹ Đình đã xanh hơn sau trận đấu cuối cùng của ông Park tại Hà Nội - Ảnh 6.

So với trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo tại Hà Nội (chung kết lượt đi AFF Cup 2022 vào ngày 13.1.2023), sân Mỹ Đình vào thời điểm này, gây bất ngờ, vì không còn những khu vực cỏ bị vàng. Suốt thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán, sân Mỹ Đình được tưới nưới, bón phân và chăm sóc khá đúng cách.

Dự kiến đến khoảng giữa tháng 3.2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tái tập trung trong thời gian FIFA Days. Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và các học trò dự kiến sẽ có trận giao hữu tại sân Mỹ Đình vào thời điểm này.

Xem nhanh 20h ngày 6.2: Điện chính thức tăng giá | Nhà vệ sinh công cộng Việt Nam giành giải lớn

Khu liên hợp thể thao quốc gia (với hạng mục chính là sân Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước) là đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL, có chức năng tổ chức các sự kiện chính trị, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế; phục vụ việc tập luyện của các đội tuyển thể thao quốc gia; đào tạo VĐV và tổ chức hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hiện tại khu liên hợp đang nợ thuế lên đến 1.000 tỉ đồng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.