Sân Mỹ Đình được bàn giao, nghệ sĩ Trần Ly Ly chạy thử khai mạc SEA Games

18/04/2022 19:38 GMT+7

Ban tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31 đã lập kế hoạch sơ duyệt, tổng duyệt sự kiện tại sân Mỹ Đình. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, lễ khai mạc phải trở thành điểm nhấn đặc biệt của đại hội.

Dự kiến từ ngày 15.4 - 24.5, Khu liên hợp thể thao quốc gia sẽ tạm bàn giao sân Mỹ Đình cho Ban tổ chức để tiến hành lắp đặt thiết bị phục vụ lễ khai mạc SEA Games 31. Có khoảng 44 máy chiếu hiện đại cùng nhiều trang thiết bị khác sẽ được lắp đặt tại sân Mỹ Đình.

Thủ tướng lắng nghe báo cáo của nghệ sĩ Trần Ly Ly

NAM NGUYỄN NAM

Thủ tướng nhắn nhủ

NAM NGUYỄN NAM

Từ ngày 25.4 - 30.4, sân Mỹ Đình sẽ được bàn giao mặt sân hoàn thiện để test máy chiếu. Từ ngày 1.5 - 7.5, các khối diễn viên tập luyện và chạy khớp nối kỹ thuật. Hiện tại, tổng đạo diễn toàn bộ lễ khai mạc, nghệ sĩ Trần Ly Ly và các biên đạo múa, các diễn viên đang tập luyện khẩn trương tại Cung điền kinh trong nhà. Ngày 8.5, Ban tổ chức sẽ tiến hành sơ duyệt dưới sự chứng kiến của lãnh đạo ngành để xin ý kiến chỉ đạo. Tổng đạo diễn chương trình sẽ cho chạy thử toàn bộ lễ khai mạc.

Các lãnh đạo cùng xem buổi tập

NAM NGUYỄN NAM

Các diễn viên tập bài chèo thuyền

NAM NGUYỄN NAM

Nghệ sĩ Trần Ly Ly, các VĐV, diễn viên nhận quà của Thủ tướng. Kiếm thủ Vũ Thành An (thứ 2 từ phải sang) được nhận trọng trách cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc

NAM NGUYỄN NAM

Ngày 9.5, các nghệ sĩ tiếp tục tập luyện với cường độ cao hơn (cả sáng, chiều, tối). Đến ngày 10.5, tiến hành tổng duyệt lần 1 và ngày 11.5, tổng duyệt lần 2. 19 giờ ngày 12.5, toàn bộ lực lượng biểu diễn chính thức tại lễ khai mạc. Sự kiện dự kiến kéo dài 120 phút, với 3 chương chính: Chương 1: Việt Nam thân thiện; Chương 2: Đông Nam Á mạnh mẽ và Chương 3: Đông Nam Á tỏa sáng.

Ca khúc chính thức của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)

Sáng ngày 18.4, tổng đạo diễn Trần Ly Ly đã báo cáo sơ bộ với Thủ tướng Phạm Minh Chính về kịch bản lễ khai mạc. Chia sẻ với khó khăn của các cơ quan, các diễn viên tham gia chương trình, Thủ tướng lưu ý lễ khai mạc phải là một điểm nhấn đặc sắc của SEA Games, sử dụng hiệu quả các yếu tố công nghệ, thể hiện được truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tinh thần của con người, dân tộc Việt Nam, để lại ấn tượng sâu đậm, tốt đẹp trong lòng bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.