Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước

02/09/2024 17:10 GMT+7

Việt Nam kiên trì, kiên định, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 1.

Ngày 20.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi đó trên cương vị Chủ tịch nước, chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại chính trị ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao và cấp cao nhất, qua tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo nền tảng thuận lợi để tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT - GIA HÂN

Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 2.

Ngày 19.8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước từ 18 - 20.8 đến Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên tầm cao mới, tăng cường và phát huy các lĩnh vực hợp tác thực chất. Hai bên cũng đã trao đổi chân thành, thẳng thắn, nhất trí thực hiện tốt các nhận thức chung cấp cao đã đạt được, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng trong vấn đề trên biển

ẢNH: TTXVN

Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 3.
Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 4.

Từ 11 - 13.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi đó trên cương vị Chủ tịch nước đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào và Campuchia. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (trái), Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet (phải), Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen… Những kết quả đạt được trong chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, hai nước láng giềng thân thiết có quan hệ truyền thống, hữu nghị, gắn bó lâu đời đối với Việt Nam

ẢNH: TTXVN

Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 5.

Từ ngày 30.6 - 3.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Hàn Quốc, hội kiến, hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (ảnh) và Thủ tướng Han Duck Soo. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 12.2022) và là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ. Chuyến thăm là dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ phát triển tốt đẹp ở mức độ cao giữa hai nước

ẢNH: NHẬT BẮC

Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 6.

Từ 5 - 11.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Úc, thăm chính thức Úc và thăm chính thức New Zealand. Cũng trong chuyến thăm chính thức Úc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam và Úc đã quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác hai bên bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu hơn

ẢNH: TTXVN

Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 7.

Trong các ngày 30.7 - 1.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Chuyến thăm mở ra một trang mới thực chất và sâu rộng hơn, với nhiều cơ hội hơn trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, ký 9 văn kiện trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, tài chính, y tế, văn hóa, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024 - 2028

ẢNH: NHẬT BẮC

Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 8.

Sáng 26.7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen sang chia buồn và dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Campuchia trên các kênh Đảng, Nhà nước, cấp bộ, ngành, địa phương... rất tốt đẹp, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực, trong đó, cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội để đời sống của nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn

ẢNH: GIA HÂN

Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 9.

Ngày 24.7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Cuba sang dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai bên nhất trí Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác theo tinh thần Nghị định thư hợp tác đã được ký kết với những nội dung, cơ chế hợp tác mới sâu rộng hơn

ẢNH: GIA HÂN

Sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước- Ảnh 10.

Chiều 25.7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp thân mật Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen sang chia buồn và dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình tiếp tục thực hiện di nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau

ẢNH: TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.