Hoài Thanh từng là kép đẹp nổi tiếng của sân khấu cải lương với làn hơi trầm ấm và vẻ ngoài sáng sân khấu. Ông cũng được khán giả biết đến với tổ ấm viên mãn bên vợ - nghệ sĩ Đỗ Quyên. Năm 2008, cả hai sang Úc sinh sống, thỉnh thoảng trở về Việt Nam thăm quê hương.

Nghệ sĩ cải lương Hoài Thanh tại đêm chung kết 1 của Chuông vàng vọng cổ để ủng hộ các hậu bối
Ảnh: Thạch Anh
Mới đây, nam nghệ sĩ xuất hiện trong đêm chung kết 1 Chuông vàng vọng cổ 2026 để cổ vũ các thí sinh, đặc biệt là cô học trò Mỹ Duyên. Chứng kiến những gương mặt trẻ tỏa sáng trên sân khấu, người nghệ sĩ gạo cội không khỏi xúc động và tự hào.
“Tôi vui không phải vì học trò đứng đầu, mà vì nhìn thấy các bạn trẻ yêu và cố gắng vì nghệ thuật cải lương. Có 2 bạn phải dừng chân ở Chuông vàng vọng cổ, khiến tôi khá tiếc nuối. Có lẽ do các bạn áp lực nên chưa làm tốt. Với Mỹ Duyên, tôi thấy còn nhiều hạn chế mà giám khảo Kim Tử Long phê bình khá đúng. Giọng trầm của bạn chưa tốt vì chưa biết cách lấy hơi, nên cần phải nỗ lực nhiều hơn”, ông chia sẻ.
Thời gian qua, do phải giải quyết một số công việc riêng của gia đình, nghệ sĩ Hoài Thanh ở lại Việt Nam lâu hơn dự kiến. Ông cho biết đây không phải khoảng thời gian thường xuyên, bởi cuộc sống, gia đình và con cháu của ông vẫn ở Úc.

Hoài Thanh tâm huyết với vai trò giảng dạy, truyền lửa cho các bạn trẻ đam mê cải lương
Ảnh: Thạch Anh
Những ngày sống xa quê, Hoài Thanh vẫn dạy cải lương nhưng không quá nhiều học trò. Với ông, việc truyền nghề cũng là cách để vơi nỗi nhớ sân khấu và quê nhà.
“Ở xứ người, tôi rất nhớ Việt Nam. Nhất là khi mình đã có tuổi thì những gì thuộc về ngày xưa, những hồi ức, tôi nhớ lắm. Từ cảnh vật cho đến con người, những người bạn thân thiết từng đứng chung sân khấu với mình”, ông trải lòng.
Ở tuổi U.80, Hoài Thanh vẫn giữ niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống. Do sức khỏe, ông không còn đi hát đều đặn như trước. Tuy vậy, mỗi khi có dịp, ông vẫn sắp xếp biểu diễn, vừa để thỏa tình yêu với nghề, vừa có cơ hội phục vụ khán giả.

Hoài Thanh - Đỗ Quyên chụp ảnh cùng nghệ sĩ Chí Tâm, NSND Trọng Phúc và học trò Mỹ Duyên
Ảnh: Thạch Anh
Trăn trở của nghệ sĩ cải lương Hoài Thanh
Bên cạnh biểu diễn, Hoài Thanh dành thời gian dạy cải lương cho những người trẻ yêu bộ môn này thông qua trung tâm đào tạo của nghệ sĩ Thy Nhung, cũng là học trò của ông.
“Đó cũng là đam mê của tôi. Ở Úc, tôi cũng dạy dù các bạn không đông lắm. Còn ở Việt Nam, tôi thấy mấy bạn trẻ ca rất tốt. Chỉ mong rằng sau Chuông vàng vọng cổ, các bạn sẽ học thêm khóa kỹ thuật biểu diễn nữa để hoàn thiện hơn với nghề. Vì nếu mình ca hay nhưng biểu diễn không tốt thì cũng khó”, nam nghệ sĩ nhắn nhủ.
Hoài Thanh tâm sự ông vẫn còn nhiều điều trăn trở với nghệ thuật truyền thống, nhưng đôi khi “lực bất tòng tâm”. Theo ông, sự phát triển của các phương tiện truyền thông khiến khán giả ít có cơ hội và nhu cầu xem hát trực tiếp như trước. Điều này cũng ảnh hưởng đến cơ hội cọ xát nghề nghiệp của những nghệ sĩ trẻ.
“Ngày trước, một đêm biết bao nhiêu đoàn hát trong thành phố, nhưng bây giờ lại khác. Đó là điều khiến tôi trăn trở vì các bạn trẻ ít có cơ hội cọ xát với nghề”, nghệ sĩ Hoài Thanh trải lòng.
Bình luận (0)