Sao mới tuyển Anh Calvert-Lewin: 'Pippo' Inzaghi xứ sương mù M.U đang tìm kiếm

14/10/2020 09:51 GMT+7

Dưới tay HLV Carlos Ancelotti, tiền đạo Calvert-Lewin đang nổi lên thành một ngôi sao lớn của CLB Everton , vừa được gọi tên vào tuyển Anh đúng mẫu trung phong Manchester United (M.U) đang tìm.

Tiền đạo Calvert-Lewin sở hữu tới 6 bàn thắng sau 4 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh (NH Anh), có tỷ lệ thắng lên tới 100%, và đang là một ngôi sao hứa hẹn sẽ giúp Everton bay cao trong mùa giải 2020-2021 này.
Tính tới thời điểm ra mắt cho tới nay, Calvert-Lewin chơi cho Everton hơn 130 trận, ghi được tới 40 bàn thắng, và có 10 lần kiến tạo. Trung bình, anh ghi được 0,3 bàn mỗi trận, một hiệu suất tương đối khá với một cầu thủ từng thường xuyên chơi dạt biên.

Pogba 'đứng núi này trông núi nọ', 'thả thính' Real khiến fan Man United phẫn nộ

Ít ai biết, trước khi bén duyên với vai trò tiền đạo cắm và ghi bàn "sòn sòn" như hiện tại, Lewin từng chơi ở vai trò tiền vệ cánh và một tiền đạo cánh ở cấp CLB cũng như tuyển Anh tại U.20 World Cup 2017 - giải đấu Việt Nam lần đầu góp mặt với thế hệ Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh...

Everton đang toàn thắng khi có Calvert-Lewin 

AFP

Khả năng đi bóng trực diện và lối chơi giàu tốc độ của Lewin giúp anh tròn vai với những vai trò kể trên, nhưng tuyệt nhiên không phải vai trò tối ưu của tiền đạo sinh năm 1997. Mọi thứ chỉ phát lộ dưới tay HLV Carlos Ancelotti.
Bằng chứng là khi chính thức chuyển sang chơi trung phong cắm từ mùa giải 2019-2020, Lewin đã nâng cao hiệu suất của bản thân lên rất nhiều. Anh có được 13 bàn thắng trong mùa rồi cùng Everton, và đạt số phần trăm dứt điểm trúng đích khá ấn tượng: 54%.
Tuy nhiên, nếu nói phong độ của Calvert-Lewin là thứ đến nhất thời và đột xuất, e là người hâm mộ đã hiểu lầm về sự cầu tiến và khát vọng của cầu thủ 23 tuổi.
Lewin luôn là một trong những cái tên tập luyện siêng năng nhất tại Everton. Việc chân sút người Anh cải thiện kỹ năng chạm bóng và dứt điểm của mình là thứ đáng được ghi nhận nhất, theo lời chia sẻ của Carlo Ancelotti, hiện đang là thầy của chân sút gốc Sheffield.

Calvert-Lewin là mẫu trung phong hiếm có của bóng đá Anh

AFP

“Khả năng chớp thời cơ bên trong vòng cấm chính là điều mà cậu ấy đã cải thiện”, Ancelotti nói trên Sky Sports. Thậm chí, trong một phút ngẫu hứng với cánh báo giới, Ancelotti có so sánh Lewin với Filippo Inzaghi.
Tuy nhiên, Lewin vẫn tỏ ra rất khiêm tốn khi từ chối nhận rằng mình giống với danh thủ người Ý từng khiến HLV Alex Ferguson mê mẩn: “Sự ví von đó của HLV Carlo Ancelotti chủ yếu thiên về khả năng xuất hiện đúng chỗ và đúng lúc.
Ông ấy không có ý nói rằng tôi là một bản sao của Pippo Inzaghi, mà là có những phẩm chất của tiền đạo lừng danh này đang được tôi thể hiện – khả năng dứt điểm một chạm và xuất hiện đúng chỗ”.

10 ngày quyết định số phận Solskjaer và mục tiêu hàng đầu cho ghế 'nóng' của Man United

Ngoài khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm đã được cải thiện rất nhiều, Lewin còn sở hữu thông số tốc độ rất ấn tượng. Theo thống kê của Sky Sports, Lewin đang là cầu thủ nhanh nhất của Everton sau 4 vòng đấu của NH Anh.

HLV Carlos Ancelotti đang giúp Calvert-Lewin thành phiên bản của "Pippo" Inzaghi

AFP

Tốc độ trung bình của Calvert-Lewin lên tới 35.12 km/giờ, xếp trên cả Richarlison, người luôn được mệnh danh là “ma tốc độ” của The Toffees. Có thể khẳng định, nỗ lực kết hợp cùng thể chất tuyệt vời đã là thứ xúc tác tạo nên một Calvert-Lewin chơi rất bốc trong mùa giải 2020-2021.
Thời gian sẽ trả lời liệu sự thăng hoa của Calvert-Lewin là ngẫu nhiên hay xứng đáng lời khen ngợi. Nhưng chúng ta biết rằng tiền đạo người Anh luôn là cái tên rất cầu tiến trong tập luyện, điều giúp anh đang được những ông lớn như M.U theo dõi cẩn thận.
Calvert-Lewin từng chỉ là một chân chạy cánh thiên về quấy phá hàng phòng ngự đối phương, nhưng nay đang dần lột xác thành một trung phong hàng đầu của xứ sở sương mù nhờ HLV Carlos Ancelotti - thầy cũ của huyền thoại "Pippo" Inzaghi tại CLB AC Milan.
Nếu EvertonCalvert-Lewin tiếp tục phong độ bay cao như hiện tại, danh hiệu Chiếc Giày Vàng của giải NH Anh cuối mùa giải hoàn toàn có thể khắc tên chân sút trẻ sinh năm 1997. Mới nhất, anh đã được sắp đá chính giúp tuyển Anh thắng Bỉ 2-1, tin vui cho những CLB đang mòn mắt tìm trung phong cắm như M.U.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.