Sao phim 'Glee' treo cổ tự tử sau scandal tàng trữ ảnh khiêu dâm

31/01/2018 09:27 GMT+7

Sao phim Glee Mark Salling được xác nhận qua đời vào sáng 30.1 (giờ địa phương) tại Los Angeles, Mỹ. Theo cảnh sát địa phương, nam diễn viên sinh năm 1982 chọn cách giải thoát khỏi scandal trữ ảnh khiêu dâm trẻ em bằng việc treo cổ.

Mark Salling được tìm thấy ở một cánh rừng nhỏ gần thung lũng San Fernando, Los Angeles (Mỹ), chỉ một ngày sau khi gia đình thông báo anh mất tích. Theo CNN, cảnh sát Los Angeles bước đầu tuyên bố Mark Salling tự sát, song nguyên nhân cái chết sẽ được khẳng định sau khi giải phẫu tử thi.
Hiện trường nơi Mark Salling được tìm thấy Ảnh: chụp màn hình Daily Mail
Nam diễn viên 36 tuổi gần đây phải uống thuốc trầm cảm, kể từ khi bị bắt vào tháng 12.2015 sau khi lực lượng Phòng chống tội phạm internet với trẻ vị thành niên tại Los Angeles tiến hành khám xét nhà riêng của nam diễn viên. Tại đây, họ phát hiện hàng ngàn bức ảnh và clip khiêu dâm trẻ em trong máy tính và các ổ cứng di động của Mark. Chính bạn gái cũ của anh, Roxanne Gorzela, đã báo cho cảnh sát biết vụ việc này.
Cách đây 6 tuần, phiên điều trần xử Mark Salling đề xuất án tù từ 4 đến 7 năm trong nhà tù liên bang, sau đó là 20 năm giám sát và đăng ký tại địa phương như một người phạm tội tình dục. Sau khi đóng tiền tại ngoại 20.000 USD, Mark Salling được tại ngoại chờ phiên tòa phán quyết, nhưng anh quyết định giải thoát tiêu cực như trên.
Mark Salling nổi tiếng nhờ vai diễn Noah "Puck" Puckerman trong loạt phim Glee của Fox, từ năm 2009 đến năm 2015. Nhưng sự nghiệp của anh cũng lao dốc không phanh sau khi dính vào scandal tình dục. Các diễn viên trong Glee đã bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của Mark Salling và mong gia đình anh sẽ nhận được sự riêng tư cần thiết để vượt qua.
Matthew Morrison (giữa), người thủ vai Will Schuester in Glee, chia sẻ hình ảnh chụp chung với Salling (bên phải) và Cory Monteith, bạn diễn cũng đã qua đời vì dùng thuốc quá liều Ảnh: Chụp màn hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.