Sao trẻ của U.23 Việt Nam được vinh danh

31/03/2023 13:28 GMT+7

Tiền vệ của U.23 Việt Nam - Khuất Văn Khang được vinh danh ở hạng mục 'Gương mặt trẻ thể thao của năm' tại lễ trao giải Cống hiến 2023 (do Báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng và tổ chức).

Có thể nói, năm 2022 đã chứng kiến bước ngoặt lớn đưa sự nghiệp của Khuất Văn Khang sang một trang mới. Từ một cầu thủ trẻ chỉ thi đấu tại các giải U.19 và U.21 quốc gia, Văn Khang đã có những bước tiến vượt bậc và khẳng định được tài năng ở các cấp độ U.23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Dù khi ấy mới 19 tuổi và chưa tham dự giải đấu lớn nào trước đó nhưng Văn Khang bất ngờ được HLV Gong Oh-kyun điền tên vào danh sách dự VCK U.23 châu Á 2022 (tháng 6) và được trao cơ hội ra sân thi đấu nhiều trận.

Sao trẻ của U.23 Việt Nam được vinh danh - Ảnh 1.

Khuất Văn Khang (giữa) có năm 2022 thành công rực rỡ

BTC

Sau đó, anh cùng U.19 Việt Nam tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2022 (tháng 7) trước khi tiếp tục thi đấu tại giải U.19 quốc tế Thanh Niên diễn ra ở Bình Dương vào tháng 8.2022. Giải đấu ở Bình Dương được xem là "sân khấu" để tiền vệ sinh năm 2003 tỏa sáng rực rỡ. Văn Khang nhiều lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, rồi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu khi góp công lớn giúp U.19 Việt Nam lên ngôi vô địch.

Cũng tại giải U.19 quốc tế Thanh Niên 2022, Khuất Văn Khang đã lọt vào "tầm ngắm" của cựu HLV đội tuyển Việt Nam - Park Hang-seo. Ngay sau đó, anh được vị HLV người Hàn Quốc triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự giải giao hữu tam hùng trên sân Thống Nhất vào cuối năm 2022. Bên cạnh đó, tiền vệ 20 tuổi còn được CLB Viettel đôn lên thi đấu cho đội 1 tại V-League.

Sao trẻ của U.23 Việt Nam được vinh danh - Ảnh 2.

Khuất Văn Khang (10) là cầu thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam

AFC

Vào lúc này, sau khi chinh chiến cùng U.20 Việt Nam tại VCK U.20 châu Á 2023 cách đây không lâu, Khuất Văn Khang tiếp tục được HLV Troussier đặt niềm tin trong màu áo U.23 Việt Nam. Trong thời gian tới, tiền vệ sinh năm 2003 có thể sẽ là nhân tố chủ chốt trong mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 32 ở Campuchia, khi các cầu thủ quá 22 tuổi không được tham dự.

Tại buổi lễ trao giải Cống hiến 2023, bên cạnh Khuất Văn Khang, 2 đại diện nổi bật khác của thể thao Việt Nam cũng được vinh danh. Theo đó, giải "Gương mặt thể thao của năm" thuộc về VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, còn giải "Chiến tích thể thao của năm" được trao cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, khi đã có lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.