• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Sáp nhập Tạp chí Thời Trang Trẻ vào Báo Thanh Niên

10/02/2020 11:16 GMT+7

Ngày 7.2, tại Báo Thanh Niên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố Quyết định số 1209-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 6.2.2020 về việc sáp nhập Tạp chí Thời Trang Trẻ vào Báo Thanh Niên và duyệt chương trình công tác năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Báo Thanh Niên.

 

TTT1

Anh Lê Quốc Phong (giữa) trao quyết định sáp nhập Tạp chí Thời Trang Trẻ vào Báo Thanh Niên

 

Phát biểu tại buổi trao quyết định, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thông tin về nhiệm vụ quy hoạch báo chí của Đoàn và nhấn mạnh: “Ban Bí thư T.Ư Đoàn trân trọng những kết quả đạt được của Tạp chí Thời Trang Trẻ trong 28 năm qua cùng vị thế trong lòng bạn đọc với nội dung liên quan đến hướng dẫn lối sống, giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng cho người trẻ… Trong chặng đường mới, tôi tin tưởng rằng, bằng kinh nghiệm, năng lực và bề dày của Báo Thanh Niên sẽ phát huy những điểm sáng ấy để tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng Tạp chí Thời Trang Trẻ hơn nữa…”.

Về chương trình công tác năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Báo Thanh Niên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá cao các hoạt động của Báo Thanh Niên năm 2019, nhất là công tác nội dung đảm bảo tôn chỉ mục đích, hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh tế báo chí và tổ chức tốt các hoạt động sau mặt báo.

Anh Lê Quốc Phong lưu ý, năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, dân tộc. Tổ chức Đoàn có 4 đợt hoạt động lớn gắn với 4 sự kiện lớn, đó là: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bí thư thứ nhất chỉ đạo: Báo Thanh Niên cần làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các tuyến bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thông tin, ghi nhận những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước. Báo cần chủ động xây dựng các tuyến bài khắc họa sự đóng góp của thanh niên với Đảng; tạo diễn đàn góp ý văn kiện có chiều sâu, đậm nét; vẫn tiếp tục có các tuyến bài nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Bí thư thứ nhất cũng chỉ đạo Báo Thanh Niên đầu tư cho chiều sâu những tuyến bài nêu gương người tốt việc tốt; phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn tổ chức đêm gala tuyên dương thanh niên sống đẹp, sống có ích...

Nguồn: theo thanhnien.vn

 

Top
Top