Sáp nhập Trường cao đẳng Hải Dương vào Trường đại học Hải Dương

Minh Phong
Minh Phong
12/06/2023 17:53 GMT+7

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 12.6, Trường cao đẳng Hải Dương sẽ sáp nhập vào Trường đại học Hải Dương.

Ngày 12.6, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường cao đẳng Hải Dương vào Trường đại học Hải Dương.

Dự lễ công bố có ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; sở, ban ngành địa phương.

Sáp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ công bố sáp nhập Trường cao đẳng Hải Dương vào Trường đại học Hải Dương

CTV

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đây là thời khắc rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với 2 nhà trường và của tỉnh Hải Dương, thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng của tỉnh.

Ông Sơn ghi nhận Hải Dương trong nhiều năm nay luôn là tốp đầu của cả nước về phát triển giáo dục phổ thông. 

Ông Sơn cũng cho rằng, mục tiêu đến năm 2030, giáo dục đại học Việt Nam sẽ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Bộ trưởng GD-ĐT nhấn mạnh: "Nguồn nhân lực là then chốt, là động lực của sự phát triển. Hải Dương là một tỉnh trung tâm của đồng bằng sông Hồng, dân số đông, có truyền thống hiếu học. Đây là nền tảng vững chắc để phát triển giáo dục, đào tạo của tỉnh Hải Dương.

Với tầm nhìn chiến lược lâu dài về nguồn nhân lực và không gian phát triển đa dạng, cùng những lợi thế vốn có của tỉnh, Hải Dương xứng đáng và có nhiều cơ hội để trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và cả nước".

Theo ông Sơn, việc sáp nhập hôm nay, cùng các chiến lược chung về giáo dục và đề án "Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030" của tỉnh Hải Dương là những bước đi rất quan trọng, cụ thể để tạo đà, làm động lực phát triển cho tỉnh.

"Sáp nhập Trường cao đẳng Hải Dương vào Trường đại học Hải Dương để phát huy được thế mạnh của hai nhà trường, tinh gọn đầu mối và xây dựng trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, trọng điểm của tỉnh Hải Dương và khu vực. Đây là một hướng đi hết sức đúng đắn, chủ động, phát huy được nội lực trong việc phát triển nguồn nhân lực cho phát triển của tỉnh", ông Sơn nhấn mạnh.

Sáp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi lễ công bố sáp nhập Trường cao đẳng Hải Dương vào Trường đại học Hải Dương

CTV

Về phía tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho sự phát triển nhà trường, đặc biệt là đối với cơ sở giáo dục đại học trong những giai đoạn đầu; tạo mọi cơ chế thuận lợi trong ưu tiên đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư để hỗ trợ xây dựng, phát triển trường.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, việc sáp nhập Trường cao đẳng Hải Dương vào Trường đại học Hải Dương nhằm mục tiêu xây dựng Trường đại học Hải Dương thành trường đại học trọng điểm của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Sáp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chúc mừng và đề nghị tỉnh Hải Dương tạo mọi điều kiện để phát triển giáo dục

CTV

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT cùng bộ, ngành T.Ư để xây dựng Trường đại học Hải Dương thành trường đại học trọng điểm, đa ngành; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh, xứng đáng với truyền thống văn hiến của xứ Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.