Sạt lở bờ sông An Lão đe dọa hàng chục hộ dân

Thanh Quân
Thanh Quân
13/11/2023 08:42 GMT+7

Hai bên bờ sông An Lão (đoạn qua H.Hoài Ân, Bình Định) sạt lở nghiêm trọng đe dọa cuộc sống hàng chục hộ dân sống ven sông.

Qua rà soát của chính quyền địa phương, hiện tại hai bên bờ sông, đoạn chảy qua xã Ân Mỹ (H.Hoài Ân), có đến 64 hộ dân bị đe dọa. Có nhà bên sông An Lão, ông Nguyễn Văn Mười (74 tuổi, thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ) không khỏi chua xót khi diện tích đất vườn nhà ông mỗi ngày lại vơi đi. "Sau năm 1975, nhà tôi cách bờ sông đến 10 m, giờ thì bờ sông ăn sát nhà tôi luôn rồi. Ngay cả hàng tre của tôi và hàng xóm trồng cũng bị nước cuốn trôi", ông Mười nói.

Sạt lở bờ sông An Lão đe dọa hàng chục hộ dân - Ảnh 1.

Bờ sông An Lão sạt lở đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân

THANH QUÂN

Điều mà ông Mười và 63 hộ dân đang trông chờ nhất lúc này là một bờ kè chống sạt lở. Để những mùa mưa tới họ không còn phải dọn nhà với tâm trạng lo âu, hay phải thấp thỏm cầm đèn rọi bờ sông để canh con nước giữa đêm mưa.

SẼ XÂY KÈ CHỐNG SẠT LỞ

Theo thống kê của UBND xã Ân Mỹ, hiện sông An Lão đoạn qua địa bàn xã đã sạt lở trải dài hơn 3 km. Điều này không chỉ đe dọa cuộc sống của 64 hộ dân ven sông, mà còn lấy đi nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp từ thôn Mỹ Đức đến thôn Long Quang, xã Ân Mỹ.

Ngoài ảnh hưởng các hộ dân và đất sản xuất, sạt lở bờ sông cũng đã ăn sâu vào tuyến đường ĐT629, đoạn từ thôn Mỹ Đức về thôn Long Mỹ (xã Ân Mỹ). Đây là tuyến đường độc đạo và huyết mạch nối liền TX.Hoài Nhơn qua xã Ân Mỹ và lên H.An Lão (Bình Định).

Ông Lê Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ, cho biết: "Sạt lở bờ sông An Lão qua địa bàn xã xuất hiện từ đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11.2016 và tiếp tục diễn ra cho đến nay. Chúng tôi đã di dời khẩn cấp 2 hộ dân bị sạt lở quá nặng đến nơi ở mới. 64 hộ dân còn lại nhà rất kiên cố, kinh phí của địa phương rất khó khăn nên việc di dời các hộ dân là bất khả thi".

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND H.Hoài Ân, chia sẻ: "Việc xây kè chống sạt lở ở bờ sông An Lão là rất cần thiết. UBND H.Hoài Ân đã kiến nghị với tỉnh tạo điều kiện sớm khắc phục sạt lở, đưa bà con vào ổn định sản xuất, đời sống và không ảnh hưởng đến đường ĐT 629 từ Hoài Nhơn đi An Lão. Huyện cũng đã chỉ đạo ngành chuyên môn và địa phương sẵn sàng ứng phó vùng có nguy cơ sạt lở, áp dụng các phương án di dời nếu có sạt lở. Thông báo cho bà con trong mùa mưa phải thường xuyên cảnh giác để tránh rủi ro xấu xảy ra".

Liên quan vấn đề trên, đại diện Sở NN-PTNT Bình Định sau khi đi kiểm tra thực địa đã thông tin sẽ đưa vào làm kè chống sạt lở ở bờ sông An Lão trong năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.