Sạt lở bờ sông uy hiếp đền quan Hoàng Mười

Phạm Đức
Phạm Đức
22/11/2023 08:35 GMT+7

Di tích đền Cả thờ quan Hoàng Mười ở Hà Tĩnh đang bị uy hiếp do bờ sông Minh sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đến tận sân của ngôi đền linh thiêng này.

Lo đền đổ sập xuống sông

Đền Cả còn có các tên gọi khác là Dinh đô quan Hoàng Mười hay là Mỏ Hạc Linh Từ. Theo tư liệu lịch sử và truyền ngôn, đền hình thành cách đây trên 800 năm, vào thời nhà Lý.

Sạt lở bờ sông uy hiếp đền quan Hoàng Mười - Ảnh 1.

Sạt lở bờ sông Minh ăn sâu vào đất của di tích đền Cả

PHẠM ĐỨC

Đền được xây dựng trên bãi bồi nằm ngoài đê La Giang, nơi giao nhau giữa sông Lam, sông La và sông Minh (thuộc địa phận Tổ dân phố Hầu Đền, P.Trung Lương, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Do nằm ngoài đê nên đền từng nhiều lần bị mưa lũ tàn phá. Đến năm 2014, chính quyền và người dân địa phương đã khôi phục lại các hạng mục bị thiên tai phá hủy.

Những năm gần đây, sau mỗi đợt mưa lũ, bờ sông Minh liên tục xảy ra tình trạng sạt lở, lòng sông dần ăn sâu vào gần phần đất của ngôi đền Cả khiến chính quyền địa phương và người dân rất lo lắng.

Ông Phạm Quang Hồng, thủ nhang đền Cả, cho biết nhiều năm trước, chính quyền địa phương đã cho trồng tre và nhiều loại cây lâu năm khác bao quanh đền Cả để bảo vệ đất cùng các công trình thờ tự. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ khiến đất đai bị sông Minh cuốn trôi, mép sông ngày càng tiến gần đất của đền.

"Mới đây, vào ngày 20.10, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến bờ sông Minh bị sạt lở rất nghiêm trọng, ăn sâu vào đến sân của đền Cả. Nhiều cây cối trồng trước cửa đền và đất đá đều bị sông cuốn trôi, vùi lấp. Đây là thực trạng rất nguy hiểm, nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì nguy cơ công trình di tích lịch sử đền Cả sẽ bị sụt lún, đổ sập xuống sông", ông Hồng lo lắng.

Theo ông Hồng, khu vực bờ sông Minh bị sạt lở gần cống Trung Lương, kéo dài 50 m, sâu khoảng 5 m. Ngoài đền Cả đang bị uy hiếp, tuyến đê La Giang cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng do khu vực sạt lở nằm gần sát hành lang bảo vệ đê.

Lập dự án làm tuyến bờ kè kiên cố

Ông Nguyễn Công Lộc, Chủ tịch UBND P.Trung Lương, cho biết các năm trước, bờ sông Minh liên tục xảy ra sạt lở, song không đến mức nghiêm trọng như năm nay. Sau đợt sạt lở vào ngày 20.10, vào những ngày cuối tháng 10, trên địa bàn tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài nên sạt lở bờ sông Minh trầm trọng hơn, cuốn trôi thêm nhiều cây cối, đất đá, ăn sâu vào sân của đền Cả.

"Ngay sau khi phát hiện, chúng tôi đã báo cáo lên các cấp có thẩm quyền và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cắm biển cảnh báo tại khu vực bị sạt lở, cử cán bộ theo dõi để đảm bảo an toàn, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra", ông Lộc chia sẻ.

Theo ông Lộc, chính quyền địa phương đã đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ rọ đá và đá hộc từ kho vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai của tỉnh để tiến hành gia cố tạm thời khu vực bờ sông Minh bị sạt lở. Tuy nhiên về lâu dài, địa phương đề nghị chính quyền các cấp cho lập dự án, bố trí kinh phí để xây dựng tuyến bờ kè bằng bê tông kiên cố.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND TX.Hồng Lĩnh, cho hay hiện nay tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cung cấp rọ đá và đá hộc để chính quyền địa phương tổ chức khắc phục sạt lở bờ sông Minh.

"Ngoài ra, tỉnh cũng đã đồng ý cho lập dự án để làm tuyến bờ kè kiên cố đoạn bờ sông Minh gần đền Cả đang bị sạt lở. Hiện, chính quyền P.Trung Lương phối hợp với các phòng chuyên môn của TX.Hồng Lĩnh đang tiến hành khảo sát, lập dự án để trình tỉnh phê duyệt", ông Hùng thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.