Sạt lở núi làm hư hại rừng và đất canh tác của dân

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
31/12/2021 06:27 GMT+7

Chiều 30.12, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Tây Phú (H.Tây Sơn, Bình Định), cho biết đang tiếp tục thống kê thiệt hại do vụ sạt lở núi Trang Dài (thuộc thôn Phú Lâm, xã Tây Phú) gây ra.

Trong đợt mưa từ ngày 27 và 29.12, núi Trang Dài sạt lở khoảng 3 ha là rừng khoanh nuôi tái sinh khiến 2.000 m3 đất đá tràn xuống, làm hư hỏng, bồi lấp 3 ha rừng trồng, 2 ha lúa và 1 ha hoa màu của người dân.

Đây là lần thứ 2 núi Trang Dài bị sạt lở. Trong đợt mưa lũ từ ngày 27 - 30.11, núi Trang Dài bị sạt lở lần đầu tiên, đất, đá, cây cối… từ điểm sạt lở tràn xuống lấp cống thoát nước, đường giao thông và hoa màu của người dân.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, đợt mưa từ ngày 26.12 đến nay, trên địa bàn tỉnh này có 8.167 ha lúa mới gieo sạ và 197 ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng. Trong đó, tập trung nhiều tại H.Phù Cát với 1.610 ha lúa, H.Tây Sơn 1.023 ha lúa và 176 ha hoa màu, TX.An Nhơn 1.534 ha lúa và 21 ha hoa màu, TX.Hoài Nhơn 1.304 ha lúa…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.