Sau hoa và trứng, người biểu tình Myanmar dùng sơn đỏ phản đối chính biến

06/04/2021 23:35 GMT+7

Tiếp nối các cuộc đình công trước đó, người biểu tình tại Myanmar đã tổ chức "đình công sơn đỏ" hôm 6.4 để phản đối chính biến và lực lượng an ninh nước này.

Sáng ngày 6.4, người phản đối chính biến tại thành phố Yangon (Myanmar) đã tổ chức “đình công sơn đỏ” để tiếp tục phong trào phản đối.
Những người biểu tình đã xuống đường rất sớm tại Yangon, đổ sơn đỏ lên vỉa hè, đường sá và các trạm xe buýt nhằm phản đối chính biến cũng như việc lực lượng an ninh nước này dùng bạo lực trấn áp suốt nhiều tuần qua.
Họ cũng đổ sơn đỏ gần nơi đã có người biểu tình thiệt mạng.

Những người biểu tình đã đổ sơn đỏ lên vỉa hè, đường sá nhằm phản đối chính biến.

Chụp màn hình Daily Sabah

Cuộc phản đối bằng sơn đỏ này là sự nối tiếp các cuộc đình công bằng hoa và trứng trong vài ngày trước.
Phong trào biểu tình nổ ra tại Myanmar trong suốt 2 tháng qua sau cuộc chính biến do chính quyền quân đội tiến hành vào đầu tháng 2.
Đã có khoảng 570 người thiệt mạng trong thời gian đó, theo số liệu từ phe đối lập. Bất chấp tình trạng trấn áp mạnh tay, người biểu tình vẫn xuất hiện trên đường phố hằng ngày để phản đối việc giới quân sự lật đổ chính quyền dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.
Các nước phương Tây tìm cách gây áp lực đối với quân đội Myanmar bằng cách áp đặt một số lệnh cấm vận nhắm vào những doanh nghiệp do quân đội Myanmar kiểm soát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.