Sau khi lộ video tiệc tùng, thủ tướng Phần Lan xét nghiệm ma túy

21/08/2022 13:55 GMT+7

Ngày 19.8, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết bà đã xét nghiệm ma túy sau khi một đoạn video quay cảnh bà tiệc tùng cùng bạn bè bị rò rỉ trong tuần này. Bà Marin khẳng định mình chưa từng sử dụng thuốc cấm.

"Tôi xem các cáo buộc này vô cùng nghiêm trọng. Và dù tôi cho rằng việc làm xét nghiệm ma túy thật không công bằng, nhưng vì để được bảo vệ về mặt pháp lý và xóa tan các nghi ngờ, hôm nay tôi đã xét nghiệm ma túy. Kết quả sẽ có sau khoảng 1 tuần", thủ tướng Phần Lan nhấn mạnh.

Trước đó trong ngày 17.8, bà Marin cũng lên tiếng về việc đoạn video quay cảnh bà hát, nhảy cùng nhiều nghệ sĩ và người có sức ảnh hưởng nổi tiếng, sau khi nội dung này lan truyền trên mạng xã hội và nhiều tờ báo Phần Lan.

Ban đầu, đoạn video được đăng tải trên một tài khoản Instagram riêng tư. Bà Marin khẳng định bà biết đang bị quay phim nhưng không nghĩ các đoạn video sẽ được đăng tải công khai sau đó.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin trả lời báo chí ngày 18.8

reuters

"Các đoạn video đều riêng tư và được quay ở một không gian riêng tư. Tôi bức xúc vì video lan đến công chúng. Tôi trải qua một đêm cùng bạn bè, chúng tôi chỉ tiệc tùng, sôi nổi. Tôi đã nhảy và hát", theo bà Marin.

Bà Marin cũng khẳng định khả năng làm việc của bà không bị ảnh hưởng. Tiệc diễn ra vào tối thứ Bảy, và bà sẽ rời khỏi đó nếu phải làm việc.

Sau khi đoạn video gây tranh cãi bị rò rỉ, bà Marin đã đối mặt với nhiều lời kêu gọi xét nghiệm ma túy từ các thành viên trong liên minh cầm quyền và phe đối lập.

Bà Marin nhận được nhiều ngưỡng mộ vì khả năng cân bằng giữa công việc công căng thẳng và đời sống cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi bà cho phép quay phim chỉ với lời hứa là video sẽ không được công khai.

Những hình ảnh chụp lại từ đoạn video quay cảnh thủ tướng Phần Lan tiệc tùng cùng bạn bè

Giữa bối cảnh châu Âu đang bất an vì xung đột Nga-Ukraine, bà Marin cũng đối mặt với nhiều chỉ trích rằng việc tiệc tùng có thể gây cản trở khả năng nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ nếu Phần Lan bất ngờ rơi vào khủng hoảng.

Phản hồi lại ý kiến này, bà Marin khẳng định sẽ biết rõ nếu khủng hoảng xảy ra trước nửa đêm thứ Bảy. Bà cũng cho biết thêm lực lượng phòng vệ Phần Lan được trang bị tốt để can thiệp bất cứ khủng hoảng quân sự nào có thể gây ảnh hưởng đến đất nước.

Nữ thủ tướng trẻ đối mặt với căng thẳng thế nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.