Sau khi từ bỏ tranh cử tổng thống, ông Berlusconi nhập viện

23/01/2022 19:38 GMT+7

Cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã nhập viện ở Milan, một ngày sau khi công bố quyết định không tiếp tục tranh cử tổng thống, theo Reuters hôm 23.1 dẫn nguồn thạo tin.

reuters

Cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi

Hãng tin ANSA cho hay ông Berlusconi, 85 tuổi, nhập viện sau khi đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chưa rõ nguyên nhân cũng như thời điểm ông nhập viện. Người phát ngôn của ông chưa phản hồi câu hỏi của giới truyền thông.

Hôm 22.1, ông Berlusconi quyết định từ bỏ cơ hội chạy đua vào ghế tổng thống Ý, theo đó loại bỏ trở ngại trên bàn đàm phán của các đảng chính trị trước khi quốc hội tổ chức bỏ phiếu bầu vào ngày 24.1.

Lưỡng viện quốc hội Ý sẽ tiến hành 3 vòng bỏ phiếu nhằm chọn ra tổng thống nhiệm kỳ tới, với tổng cộng hơn 1.000 lá phiếu đến từ hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ và đại diện cử tri đến từ 20 vùng của Ý.

Trước đó, liên minh cánh hữu đề nghị ông Berlusconi tham gia tranh cử lần này. Tuy nhiên, ông nói rằng muốn tạo điều kiện cho Thủ tướng Mario Draghi ứng cử vào vị trí trên. Hiện ông Draghi cũng là ứng viên sáng giá nhất trong kỳ bầu cử năm nay.

Tổng thống Ý thường tập trung về mặt lễ nghi, nhưng lại đóng vai trò trọng tài vô cùng quan trọng trong giai đoạn xảy ra khủng hoảng chính trị. Đồng thời, tổng thống Ý cũng có vai trò chính trị lớn. Nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 7 năm.

Berlusconi, nhà tỉ phú nổi tiếng với AC Milan và tiệc thác loạn, ra tranh cử tổng thống Ý

nhân vật gây tranh cãi trên chính trường Ý, ông Berlusconi từng 4 lần giữ chức thủ tướng Ý. Năm 2016, ông trải qua cuộc phẫu thuật tim và sau đó mắc ung thư tuyến tiền liệt nhưng được chữa lành. Trong năm 2021, ông thường xuyên nhập viện sau khi mắc Covid-19 năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.