Sau khiếu nại trận thua bán kết World Cup 2022, Ma Rốc nhận tin vui từ FIFA

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/12/2022 15:03 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 16.12 đã công bố kế hoạch tổ chức giải Club World Cup gồm 32 đội tham gia từ năm 2025, bất chấp sự phản đối từ các CLB hàng đầu châu Âu.

Việc mở rộng giải đấu này của ông Infantino từ lâu đã là một dự án thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Club World Cup gồm 24 CLB, trong đó có 8 đội đến từ châu Âu, đã được lên kế hoạch tổ chức vào năm 2021 tại Trung Quốc nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19.

Club World Cup 2023 sẽ được tổ chức ở Ma Rốc

REUTERS

Ông Infantino cho biết giải đấu năm 2025 với diện mạo mới sẽ còn lớn hơn so với kế hoạch ban đầu (24 CLB tham gia). Chủ tịch FIFA hôm 16.12 nhấn mạnh: “Club World Cup bóng đá nam mới sẽ diễn ra vào năm 2025 và sẽ có 32 đội tham dự, nên nó giống như kỳ World Cup đang diễn ra tại Qatar".

Ông Infantino cho biết FIFA đã chọn Ma Rốc đăng cai Club World Cup năm tới, theo thể thức hiện tại sẽ diễn ra từ ngày 1 - 11.2.2023. Ma Rốc tổ chức giải đấu này vào năm 2013 và năm 2014, trong khi giải gần đây nhất được tổ chức tại UAE hồi tháng 2, nơi mà Chelsea vô địch.

Club World Cup 2023 sẽ có 7 CLB tranh tài với 6 nhà vô địch châu lục và đội vô địch của nước chủ nhà là Real Madrid (Tây Ban Nha), Flamengo (Brazil), Al Hilal (Ả Rập Xê Út), Wydad Casablanca (Ma Rốc), Seattle Sounders (Mỹ) và Auckland City (New Zealand).

Ma Rốc vừa gửi đơn khiếu nại lên FIFA về một số quyết định tranh cãi của trọng tài Cesar Ramos trong trận bán kết thua Pháp

AFP

Đây được xem là tin vui cho bóng đá Ma Rốc khi đội tuyển quốc gia vừa làm nên kỳ tích tại World Cup 2022 với việc trở thành đội châu Phi đầu tiên trong lịch sử vào đến bán kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, Ma Rốc đã thua Pháp 0-2 ở trận bán kết và phải tranh hạng 3 với Croatia ở trận đấu diễn ra lúc 22 giờ tối nay (17.12).

Bản tin World Cup (18.12): Màn trình diễn ấn tượng của Croatia và Ma Rốc | Cuộc đua vua phá lưới: Messi hay Mbappe?

Trước khi được FIFA chọn đăng cai Club World Cup 2023, Liên đoàn Bóng đá Ma Rốc (RFFM) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA về một số quyết định tranh cãi của trọng tài Cesar Ramos trong trận bán kết thua Pháp tại sân Al Bayt. RFFM cho rằng trọng tài người Mexico đã từ chối 2 tình huống phạt đền cho tuyển Ma Rốc sau những pha phạm lỗi của cầu thủ Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.