Olympic 2024

Sau kỳ tích của Carlos Yulo, Đông Nam Á lại giải hạn huy chương: Khó có Việt Nam

04/08/2024 11:16 GMT+7

Các VĐV Đông Nam Á có cơ hội gặt hái huy chương ở giai đoạn cuối Olympic Paris với nhiều nội dung sở trường.

Cơn khát huy chương tại Olympic Paris của các đoàn thể thao Đông Nam Á đã khép lại sau buổi tối 3.8, khi ngôi sao thể dục dụng cụ (TDDC) Carlos Yulo mang về tấm HCV quý giá cho đoàn thể thao Philippines. Ở nội dung thể dục tự do, Yulo thực hiện xuất sắc màn trình diễn, trong đó có màn nhào lộn 3 vòng trên không vô cùng ấn tượng để giành 15.000 điểm, đánh bại đương kim vô địch Olympic.

Yulo không chỉ giúp Philippines có tấm HCV thứ hai trong lịch sử Olympic, mà còn giúp thể thao Đông Nam Á có tấm huy chương đầu tiên tại Paris, sau rất nhiều thất bại trước đó.

Sau kỳ tích của Carlos Yulo, Đông Nam Á lại giải hạn huy chương: Khó có Việt Nam- Ảnh 1.

Carlos Yulo là chủ nhân tấm huy chương đầu tiên của Đông Nam Á ở Olympic Paris

AFP

Bên cạnh HCV của Yulo, Đông Nam Á chắc chắn có thêm một tấm huy chương ở môn cầu lông nội dung đơn nam. Do một trong hai trận bán kết là cuộc chiến giữa một tay vợt Thái Lan (Kunlavut) và một tay vợt Malaysia (Lee Zii Jia), chắc chắn sẽ có một tay vợt Đông Nam Á góp mặt ở chung kết (ít nhất đoạt tấm HCB).

Ở các môn còn lại như taekwondo, cử tạ, quyền anh, thể thao Đông Nam Á cũng đang chờ đợi những tấm huy chương. Đơn cử với đoàn thể thao Thái Lan, niềm hy vọng sẽ đặt vào Panipak Wongpattanakit - nhà vô địch taekwondo hạng cân 49 kg ở Olympic Tokyo cách đây 3 năm. Sau tấm HCV ở Olympic Tokyo, Panipak lại thành công ở ASIAD 19 (năm 2023) khi bước lên đỉnh cao, cho thấy nữ võ sĩ Thái Lan vẫn rất sung sức. Nếu thể hiện đúng phong độ, Panipak đủ sức mang về một tấm huy chương cho đoàn thể thao xứ chùa vàng.

Ngoài Panipak, Thái Lan cũng đặt hy vọng vào môn boxing khi võ sĩ Janjaem Suwannapheng đã lọt tới bán kết hạng cân 66 kg nữ. Đối thủ của Janjaem là Imane Khelif (Algeria), người đang vướng vào lùm xùm khi dư luận cho rằng cô là võ sĩ... chuyển giới. Nếu đánh bại ứng viên nặng ký như Khelif, Janjaem sẽ làm nên kỳ tích cho quyền anh Thái Lan.

Sau kỳ tích của Carlos Yulo, Đông Nam Á lại giải hạn huy chương: Khó có Việt Nam- Ảnh 2.

Võ sĩ Panipak Wongpattanakit là hy vọng vàng của thể thao Thái Lan

AFP

Môn quyền anh cũng là thế mạnh của đoàn thể thao Philippines. Sau thất bại bất ngờ của ngôi sao Carlo Paalam ở tứ kết trước Charlie Senior (Úc), Philippines trông đợi vào Aira Villegas. Võ sĩ sinh năm 1995 đã đánh bại Wassila Lkhadri của Pháp để lọt vào bán kết hạng cân 50 kg nữ. Villegas chỉ còn cách chung kết đúng một cửa ải nữa.

Ở môn nhảy sào, VĐV Ernest John Obiena của Philippines đã giành vé vào vòng chung kết và được kỳ vọng tiếp nối chiến tích của Carlos Yulo, khi đoạt được huy chương dù cạnh tranh với những đối thủ cực mạnh.

Các đoàn thể thao như Indonesia, Malaysia, Singapore... cũng còn một số VĐV tranh tài ở giai đoạn cuối tại Olympic Paris. Dự kiến, các đoàn Đông Nam Á sẽ có thêm từ 3 đến 5 tấm huy chương.

Tại Olympic Tokyo cách đây 3 năm, Philippines là đoàn Đông Nam Á thành công nhất với 4 huy chương (1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), xếp hạng 50. Thái Lan có 1 HCV và 1 HCĐ, xếp hạng 59. Malaysia xếp hạng 74 với 1 HCB, 1 HCĐ, trong khi Indonesia, Singapore, Việt Nam... không có huy chương.

Tại Olympic Paris, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn Nguyễn Thị Thật (đua xe đạp), Trịnh Văn Vinh (cử tạ) và Nguyễn Thị Hương (canoe) chưa thi đấu. Các VĐV đều phải đương đầu với các đối thủ cực giỏi nên cơ hội lọt vào tốp 3 là cực kỳ thấp. Các VĐV còn lại của Việt Nam đều đã tranh tài và không có huy chương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.