VĐV Phạm Thị Huệ: 'Từng giây Olympic là nghĩa vụ và phấn đấu cả đời!'

04/08/2024 08:19 GMT+7

Không thể có danh hiệu, nhưng nữ VĐV rowing Phạm Thị Huệ đã có thành tích tốt nhất trong sự nghiệp vì 2 chữ Việt Nam, để 2 con tự hào về lần thi đấu Olympic duy nhất trong đời.

VĐV Phạm Thị Huệ: 'Từng giây Olympic là nghĩa vụ và phấn đấu cả đời!'- Ảnh 1.

Phạm Thị Huệ đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp tại Olympic Paris 2024

NVCC

"Mẹ ơi đừng đi, con xem mẹ đấu Olympic đau tim lắm!"

Phạm Thị Huệ là VĐV lớn tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024. Sau rất nhiều năm đợi chờ và cả... san sẻ, ở tuổi 34, cô có lần đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất góp mặt ở một kỳ Thế vận hội.

Ít ai biết rằng, có một câu chuyện nhỏ nhưng đầy xúc động, thôi thúc rất lớn cho bà mẹ 2 con này trước ngày lên đường khi 2 công chúa Ánh Dương (12 tuổi) và Minh Nguyệt (7 tuổi) đồng thanh muốn mẹ ở… nhà, không đi nữa.

Khi đó, nghe các con nói "Mẹ ơi đừng đi. Mẹ đi con ở nhà xem đau tim, con buồn lắm!" mà Huệ nghẹn ngào. Cô đáp lại các con rằng: "Các con ngoan ở nhà đợi mẹ về nhé! Olympic là công việc, nghĩa vụ và phấn đấu cả đời của mẹ" rồi quyết tâm lên đường.

Rời nhà để hành trang lên đường chuẩn bị sang Paris, Phạm Thị Huệ biết ở độ tuổi của mình khả năng để tranh huy chương là không cao, khi nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng vốn là sở trường của những VĐV hàng đầu thế giới đến từ phương Tây to khỏe hơn mình cả cái đầu.

Phạm Thị Huệ và Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt

Phạm Thị Huệ và Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt

Quang Tuyến

Nhưng cô tự nhủ phải cố gắng chuẩn bị tốt nhất, như cách chia sẻ cùng Báo Thanh Niên: "Đã bước vào cuộc thi thì tất cả đều có cơ hội. Tôi dặn lòng phải chuẩn bị thật tốt để bơi hết cỡ, hết khả năng, cố gắng từng giây một, thể hiện hết khả năng của mình!".

Nỗ lực từng nấc, vượt qua chính mình

Bước vào ngày thi đấu 27.7, Phạm Thị Huệ đã xếp hạng 4 ở vòng loại đầu tiên, sau đó về nhì ở loạt đấu tranh vé vớt để giành quyền vào tứ kết Olympic Paris 2024.

Kết thúc tứ kết nội dung thuyền đơn nữ, Phạm Thị Huệ về đích ở vị trí cuối cùng (thứ 6), với thành tích 7 phút 56,96 giây. Tay chèo sinh năm 1990 đã nỗ lực cải thiện thông số đạt thành tích tốt nhất trong năm nay, nhưng không thể đi tiếp do đối thủ quá mạnh.

Phạm Thị Huệ trong lần đầu tiên và duy nhất dự Olympic trong đời VĐV

Phạm Thị Huệ trong lần đầu tiên và duy nhất dự Olympic trong đời VĐV

Quang Tuyến

Ở cuộc thi chung cuộc thuyền rowing đơn nữ hạng nặng, Phạm Thị Huệ xếp thứ 5 ở nhóm D với thành tích còn tốt hơn trước là 7 phút 47 giây 84. Phạm Thị Huệ kết thúc Olympic với vị trí thứ 23/24 chung cuộc, nhưng xét về cá nhân cô đã vượt qua chính mình.

Lọt vào tới tứ kết Olympic, Phạm Thị Huệ trở thành VĐV đầu tiên của rowing Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Thế vận hội. Bản thân bà mẹ 2 con này đã không ngại thất bại, khi tại Olympic đã 2 lần đẩy ngưỡng tốt nhất năm, cố gắng từng giây một đạt thành tích cao nhất trong sự nghiệp của mình.

Nữ VĐV 34 tuổi chia sẻ: "Chuyện tôi không có kết quả cao ở Olympic Paris 2024 là điều không bất ngờ. Nhưng tôi luôn không muốn từ bỏ, mà luôn cố gắng chuẩn bị, thi đấu với ý chí mạnh nhất, ở lần đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng tôi được thi đấu ở một kỳ Thế vận hội.

Thách thức lớn nhất của tôi là phục hồi thể lực sau những ngày thi đấu liên tục với 200% sức lực. Thành tích xếp thứ 23/24 đối với tôi, đằng sau một chút thất vọng, nhưng là kết quả ghi nhận bản thân đã đấu hết mình, vì bản thân, gia đình, quê hương và Tổ quốc thân yêu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.