Sau một tháng học trực tuyến, học sinh TP.HCM đã học như thế nào?

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
09/10/2021 16:55 GMT+7

Dù gặp nhiều khó khăn về đường truyền, thiếu thiết bị, mua sách giáo khoa khó khăn… nhưng sau một tháng TP.HCM triển khai học trực tuyến, ở tất cả các cấp học đều đạt tỷ lệ trên 97% học sinh tham gia học trực tuyến.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM thì học sinh ở bậc tiểu học có tỷ lệ tham gia học trực tuyến thấp nhất với 97,73%. Là bậc học được xem là khó khăn nhất khi triển khai dạy trực tuyến nhưng theo thống kê của Sở GD-ĐT, tới thời điểm hiện tại thì 100% các trường tiểu học đã thực dạy trực tuyến ở tuần 3 của học kỳ 1.

Tỷ lệ học sinh tham gia ở TP.HCM khá cao sau khoảng một tháng học trực tuyến

Nguyễn loan

Hiện tại, hoạt động dạy học trực tuyến của các nhà trường đã chuẩn bị khá tốt, được tổ chức ổn định và hiệu quả ở các lớp, học sinh các khối đã đi vào nề nếp. Học sinh nắm được cách thức vào học, quen dần với việc sử dụng các thiết bị, biết thực hành làm bài và tương tác với giáo viên trong quá trình học tập.

Đặc biệt đối với các lớp 1 và lớp 2, giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, theo dõi, nhắc nhở và giám sát việc học tập của các em; giáo viên đã có nhiều hình thức dạy học trực tuyến linh hoạt theo khung giờ khác nhau để tạo điều kiện cho học sinh của lớp được học tập; giáo viên đã gửi bài, video, giờ phát sóng kênh truyền hình để học sinh có môi trường học tập trên không gian mạng Internet; trao đổi nội dung, kiến thức và cách làm bài với phụ huynh và nhờ phụ huynh giảng dạy lại cho học sinh sau khi học trực tuyến.

Về phía giáo viên, theo đánh giá của sở ngoài việc tham gia tập huấn, giáo viên đã chủ động xây dựng video clip học tập hoặc phiếu giao việc, Google form, giải đáp thắc mắc, sửa bài, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức qua Facebook, Zalo, Viber, Skype, Enetviet, Azota,…

Dạy trực tuyến, giáo viên đã thực hiện tốt được vai trò của mình, thận trọng từng lời ăn tiếng nói vì trong lớp học trực tuyến sẽ có nhiều thành phần tham gia. Khi sửa sai cho học sinh cũng phải đúng chừng mực, phụ huynh sẽ cảm thấy hài lòng, an tâm khi con em học trực tuyến. Dù vậy, vẫn còn một số ít chưa sắp xếp hợp lý giữa thời gian tiết học và tinh gọn nội dung cốt lõi bài học.

Trong khi đó, là người học, sau khoảng 1 tháng, học sinh đã quen dần với việc học trực tuyến, các em đã biết mở hoặc tắt camera, loa…Học sinh phát biểu to rõ, tương tác tốt với giáo viên; tinh thần học tập của học sinh khá tốt, độ tập trung tiến bộ hơn nhiều so với khi bắt đầu học, giảm bớt sự lo lắng của phụ huynh.

Dù vậy, từ ngày 1.10 khi phần lớn cha mẹ học sinh đi làm lại sau thời gian giãn cách nên việc giám sát, hỗ trợ thiết bị điện thoại di động cho con cái học tập cũng gặp khó khăn; giáo viên đã chủ động chọn phương án phù hợp để dạy trực tuyến cho học sinh, đặc biệt các lớp 1, lớp 2 nói riêng và các khối nói chung.

Trong khi đó, ở hai bậc còn lại tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến cao hơn, lần lượt là 99,8% ở bậc THPT và 97,9% ở bậc THCS.

Trước đó, khi tình hình dịch bệnh phức tạp, TP.HCM đã quyết định cho học sinh toàn thành phố bước vào năm học mới hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến từ lớp 1 tới lớp 12. Cụ thể bậc THCS và THPT bắt đầu học chính thức từ ngày 6.9, còn bậc tiểu học từ ngày 20.9. Theo kế hoạch của TP.HCM, các em sẽ học trực tuyến đến hết học kỳ 1 và dự kiến quay trở lại trường vào đầu năm sau khi trường học đảm bảo được các tiêu chí an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.