Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Campuchia sẽ cần phải nỗ lực để giành được người tiêu dùng ở Trung Quốc trước sự cạnh tranh từ các nước trồng sầu riêng khác ở Đông Nam Á, cũng như số lượng sầu riêng do Trung Quốc tự trồng ngày càng tăng.
Quyết định của Trung Quốc cho phép nhập khẩu sầu riêng từ Campuchia cho phép Trung Quốc củng cố mối quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại với các quốc gia khác ngoài Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thương mại, theo các nhà phân tích.
Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, Thái Lan từ lâu đã thống trị thị trường sầu riêng Trung Quốc, cung cấp 57% trong tổng số 6,99 tỉ USD giá trị sầu riêng nhập khẩu vào Trung Quốc trong năm ngoái. Việt Nam là nhà cung cấp lớn thứ hai với 38%, trong khi Philippines và Malaysia đã bán tổng cộng 38,2 triệu USD.
Bình luận (0)