Sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gặp mặt trí thức

Quý Hiên
Quý Hiên
20/03/2023 16:50 GMT+7

Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt trí thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể, vào ngày 24.3, dự kiến có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Chiều nay 20.3, tại cuộc gặp mặt báo chí, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt trí thức, đồng thời kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế (Hà Nội) vào ngày 24.3, dự kiến có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gặp mặt trí thức - Ảnh 1.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết, liên hiệp sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt trí thức vào ngày 24.3

QUÝ HIÊN

Theo PGS Phạm Ngọc Linh, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, ngày 18.5.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến tham dự, nói chuyện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam).

Sự kiện này đã trở thành sự kiện lịch sử. Ngày 18.5 hàng năm đã được Quốc hội khóa XIII (kỳ họp thứ 5) thống nhất chọn là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Trước và sau sự kiện lịch sử nói trên, đội ngũ trí thức luôn đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt, kể từ khi Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam được thành lập (26.3.1983), đội ngũ trí thức càng thể hiện được vai trò, sức mạnh của mình; đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Từ một tổ chức ban đầu với 15 hội, vài ba vạn thành viên, nay Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam có 156 hội thành viên; 3,7 triệu hội viên (trong đó có khoảng 2,2 triệu trí thức).

Các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trải dài trên các lĩnh vực như: phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tôn vinh trí thức, tổ chức các giải thưởng sáng tạo khoa học và kỹ thuật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Đơn cử như hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nổi bật có thể kể đến như góp ý Báo cáo chính trị trình các đại hội của Đảng; góp ý dự thảo Hiến pháp năm 2013, dự án Bauxit Tây nguyên; góp ý xây dựng sân bay Long Thành, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án mỏ sắt Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh); góp ý Quy hoạch mạng lưới đường sắt, đường bộ và cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050...

"Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, trí thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân", đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước…", PGS Phạm Ngọc Linh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.