Sẽ vắng bóng trọng tài bóng đá Đông Nam Á tại SEA Games 31

19/04/2022 13:10 GMT+7

Theo Ban tổ chức SEA Games 31, số lượng các trọng tài điều hành các môn thi đấu tại SEA Games 31, dự kiến khoảng 3.375 người.

Trọng tài, giám sát và quan chức kỹ thuật là thành phần đặc biệt quan trọng của SEA Games và Ban tổ chức đã lên danh sách đội ngũ cầm quân nẩy mực tại đại hội theo đề cử của các tổ chức quốc tế.

Theo đó, sẽ có khoảng 1299 trọng tài quốc tế, giám sát và quan chức kỹ thuật (do Hội đồng thể thao Đông Nam Á và các Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cử làm nhiệm vụ) và 2085 trọng tài, giám sát và quan chức kỹ thuật người Việt Nam.

Trong số các thành viên quốc tế vừa nêu trên có 72 trọng tài, giám sát, quan chức kỹ thuật điều hành môn bóng đá nam và 72 trọng tài, giám sát, quan chức kỹ thuật điều hành môn bóng đá nữ. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ cử các trọng tài trung lập. Trọng tài bóng đá Đông Nam Á sẽ không làm nhiệm vụ tại SEA Games 31. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang đợi danh sách từ AFC.

Thủ tướng mong muốn các VĐV thi đấu trung thực, cao thượng

NAM NGUYỄN NAM

Một quan chức ngành thể thao cho biết: “Chủ trương của đoàn thể thao Việt Nam là các HLV, VĐV sẽ tập luyện và thi đấu bằng nội lực bản thân, không chạy theo huy chương bằng mọi giá. Chúng ta sẽ trở thành nước chủ nhà của 1 kỳ SEA Games trung thực, cao thượng. Đội ngũ trọng tài, giám sát và quan chức kỹ thuật sẽ điều hành các môn thi đấu tại đại hội 1 cách công bằng, không thiên vị cho bất kỳ 1 VĐV nào”.

Đoàn Việt Nam sẽ thi đấu với ý chí cao

NAM NGUYỄN NAM

Ngày 18.4, khi đến thăm đoàn thể thao Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các VĐV, HLV của các đội tuyển tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy các kết quả, thành tựu qua các thời kỳ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, tích cực luyện tập cả về tinh thần, thể chất, chuyên môn, chuẩn bị để đạt kết quả tốt nhất, cao nhất tại SEA Games 31.

Thủ tướng cũng đề nghị đoàn thể thao chủ nhà thể hiện ý chí quyết tâm, hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia, đồng thời “không tự tạo áp lực cho chính mình vì thành tích”, thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 – 23.5, gồm 40 môn với 526 nội dung, chủ yếu là các môn nằm trong chương trình thi đấu của Olympic và ASIAD.

Các môn thi đấu được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố khác gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc. Trong đó, thủ đô Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31, bế mạc và nội dung thi đấu 18 môn, tại 15 địa điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.