SEA Games 31: Vovinam trở lại lợi hại hơn xưa

03/05/2022 07:19 GMT+7

SEA Games 31 là cột mốc lịch sử để môn võ Việt vovinam có thể khẳng định mình và vươn tầm mạnh mẽ hơn khi tổ chức ngay tại sân nhà.

Sau 9 năm vắng bóng kể từ SEA Games 2013, vovinam đã quay lại với ngôi nhà thể thao chung của Đông Nam Á. Còn nhớ trong 2 lần chính thức được góp mặt tại Indonesia năm 2011 chỉ có 4 quốc gia Indonesia, Campuchia, Lào và VN tranh tài 14 nội dung (VN giành được 5 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ. Indonesia cũng giành được 5 HCV, 1 HCB, 8 HCĐ) thì 2 năm sau đó tại Myanmar, vovinam đã có thêm sự góp mặt của chủ nhà để nâng lên 5 nước dự thi (Việt Nam giành được 6 HCV, 10 HCB, 2 HCĐ; Myanmar giành được 6 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ). Thế nhưng đáng tiếc trong khu vực Đông Nam Á, sự chọn lựa võ Việt của một vài nước để phát triển vì nhiều lý do khác nhau lại chưa đồng bộ khiến cho vovinam phải vắng mặt trong 3 kỳ đại hội liền.

Tiếc nhất chính là kỳ SEA Games 2019, ban đầu nước chủ nhà Phillippines công bố danh sách của 56 bộ môn tranh tài, trong đó có môn vovinam dù chỉ là 4 bộ huy chương. Thế nhưng giờ chót môn võ này không thể tranh tài ở kỳ đại hội đó.

Những nét đẹp thu hút của nội dung đối kháng (có đeo găng, nón bảo hộ), nội dung quyền và biểu diễn của vovinam

Khả Hòa

Ông Nguyễn Bình Định, Phó tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam, bộc bạch: “3 lần vắng mặt tại SEA Games rõ ràng là sự hụt hẫng của vovinam Việt Nam khiến cho những ảnh hưởng tốt mà võ Việt đã gầy dựng ở 2 kỳ đại hội trước đó tan thành mây khói, buộc chúng tôi giống như phải làm lại từ đầu.

Rõ ràng hành trình đưa võ Việt chỉ cần đứng vững ở khu vực thôi cũng đã là gian truân, nói chi đến đấu trường Asiad hay thế giới. Tuy nhiên, dù cũng đã có nhiều tranh cãi trong nước khi có ý kiến cho rằng nhiều khi tên vovinam đứng độc lập có lẽ chưa tạo sự đồng thuận từ nhiều quốc gia khác, nhưng chúng tôi cho rằng đó là tên gọi đặc trưng của võ Việt, là quốc hồn, quốc túy nên dù khó khăn, vất vả, dù còn phải làm sao tạo sự thích ứng tốt nhất từ những người tập võ và các cấp có trách nhiệm, chúng tôi vẫn nung nấu quyết tâm làm mọi cách để vovinam trở lại mạnh mẽ”.

May mắn cho vovinam là Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31 vào tháng 5.2022, tiếp đó là Campuchia tổ chức SEA Games 32 vào tháng 6.2023.

Ông Nguyễn Bình Định nhấn mạnh: “Việc vovinam trở lại có thể xem là cơ hội lớn để vovinam Việt Nam tiếp tục có cơ hội quảng bá ra khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Ngoài ra, Việt Nam cũng tranh thủ lần đăng cai SEA Games trên sân nhà với 7 nước tham gia để gây tiếng vang và sau đó duy trì như một môn thể thao truyền thống xuất hiện ở những kỳ đại hội tiếp theo.

Mục tiêu của vovinam trong thời gian tới là sẽ cùng ngành TDTT nước nhà cố gắng tổ chức một kỳ SEA Games thật thành công, mang nhiều ý nghĩa. Kết quả đạt được không phải là thành tích mà quan trọng là chúng ta sẽ giới thiệu được hơn với thế giới về sự phát triển của vovinam, khẳng định đây là một môn thể thao đại diện cho võ thuật Việt Nam phổ biến, ổn định và còn có thể xuất hiện ở tầm vóc lớn hơn như các đại hội cấp châu lục. Lần trở lại này nhất định phải lợi hại hơn xưa”.

Môn vovinam sẽ tranh tài từ ngày 18 - 22.5 tại nhà thi đấu Sóc Sơn (Hà Nội) với 7 nước tham gia là Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.