Serbia, Kosovo nhất trí cách triển khai thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

19/03/2023 07:37 GMT+7

Kosovo và Serbia đã đi đến thống nhất về cách thức triển khai một thỏa thuận do Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn nhằm bình thường hóa quan hệ, dù lãnh đạo hai bên cho biết vẫn còn một số bất đồng.

Serbia, Kosovo nhất trí cách triển khai thỏa thuận bình thường hóa quan hệ - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Albin Kurti của Kosovo họp báo sau cuộc đàm phán ba bên ở Bắc Macedonia ngày 18.3

REUTERS

KosovoSerbia đã tham gia các cuộc đàm phán do EU làm trung gian trong gần 10 năm kể từ khi Kosovo tuyên bố độc lập và tách khỏi Serbia vào năm 2008, gần một thập niên sau cuộc chiến chấm dứt sự quản lý của Belgrade ở khu vực này. Song Serbia vẫn coi Kosovo là một tỉnh ly khai và những vụ đụng độ giữa hai bên đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột quay trở lại.

Thỏa thuận ngày 18.3 ra đời sau cuộc đàm phán kéo dài 12 tiếng giữa nhà lãnh đạo Albin Kurti của chính quyền Kosovo ở Pristina và Tổng thống Aleksandar Vucic của Serbia, cùng với các quan chức EU, về việc thực hiện thỏa thuận mà hai bên đã đồng ý tại Brussels (Bỉ) vào tháng trước, theo Reuters.

Hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc tiếp xúc riêng với theo Cao ủy đối ngoại EU Josep Borrell trước cuộc đàm phán ba bên ở Bắc Macedonia hôm 18.3.

"Kosovo và Serbia đã đạt được nhất trí đối với phụ lục quy định các nội dung liên quan việc triển khai thỏa thuận về con đường bình thường hóa quan hệ giữa họ", ông Borrell nói với các phóng viên sau cuộc gặp với cả hai nhà lãnh đạo tại thành phố Ohrid ở Bắc Macedonia.

Trong một cuộc họp báo, ông Vucic cho biết các bên đã không đồng ý về tất cả các điều khoản. "Mặc dù có bất đồng, chúng tôi đã trao đổi một cách đàng hoàng", ông nói.

Phát biểu tại một cuộc họp báo khác, ông Kurti nói "đây là sự thừa nhận trên thực tế giữa Kosovo và Serbia" vì Serbia vẫn chưa ký vào thỏa thuận.

Ông Borrell cho biết EU giờ đây sẽ mạnh mẽ yêu cầu cả hai bên thực hiện nghĩa vụ nếu họ muốn gia nhập khối, đồng thời cảnh báo sẽ có những hậu quả nếu không làm như vậy.

Ông cũng đề cập đến kế hoạch thành lập một hiệp hội đô thị người Serb ở Kosovo nhằm trao quyền tự trị lớn hơn cho các đô thị có đa số cư dân là người Serb, một chủ đề gây tranh cãi từ lâu.

"Kosovo đã đồng ý khởi động ngay lập tức - và khi tôi nói ngay lập tức, có nghĩa là ngay lập tức - các cuộc đàm phán... về việc thiết lập một thỏa thuận và các cam kết cụ thể để đảm bảo mức độ tự quản phù hợp cho các cộng đồng người Serb ở Kosovo", nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho biết.

Trong phụ lục về việc thực hiện thỏa thuận được công bố vào tối 18.3, EU cam kết tổ chức hội nghị các nhà tài trợ trong vòng 150 ngày để thiết lập gói hỗ trợ tài chính và đầu tư cho Kosovo và Serbia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.