Serbia tố cáo Kosovo muốn khơi mào cuộc chiến NATO-Serbia

11/03/2023 09:24 GMT+7

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm 10.3 cáo buộc chính quyền thiểu số Albania ở tỉnh ly khai Kosovo có ý đồ kích động cuộc chiến mà NATO một lần nữa sẽ đứng về phía họ.

Serbia tố cáo Kosovo muốn khơi mào cuộc chiến NATO-Serbia - Ảnh 1.

Người Serbia hôm 5.3 xuống đường phản đối kế hoạch của EU thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo

AFP

"Họ muốn kéo Serbia vào cuộc xung đột với NATO. (Nhà lãnh đạo Albin) Kurti của Kosovo muốn giống như ông [Vladimir] Zelensky, và tôi sẽ trở thành một dạng như ông [Vladimir] Putin", RT dẫn lời Tổng thống Vucic nhắc đến hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga. "Đó là điều họ đang theo đuổi, đó là điều họ đã làm suốt thời gian qua", ông Vucic nói.

Tổng thống Vucic đã đưa ra lời nhận xét trên khi được hỏi về vụ một người Serbia bị truy tố vì tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột năm 1998-99, vốn chấm dứt với việc NATO ném bom Serbia. Đến năm 2008, với sự ủng hộ của phương Tây, Kosovo tuyên bố độc lập bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Serbia.

Chính quyền Belgrade từ chối công nhận nền độc lập của Kosovo.

"Họ không muốn bình thường hóa quan hệ, họ muốn sỉ nhục Serbia", ông Vucic cáo buộc, và khẳng định chuyện này sẽ không thể xảy ra.

EU vào tháng trước công bố đề xuất "bình thường hóa quan hệ" giữa Pristina và Belgrade, tương đương với việc Serbia công nhận trên thực tế nền độc lập của tỉnh ly khai và trao quyền cho Kosovo gia nhập NATO, EU và Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Vucic cho hay không hề ký vào bất kỳ thỏa thuận nào và sẽ không bao giờ đồng ý với những điều khoản đó.

Theo nhà lãnh đạo Serbia, trước hết, EU cần phải thi hành Thỏa thuận Brussels 2013, trong đó có điều khoản trao quyền tự trị về chính trị cho người thiểu số Serbia ở Kosovo. Giới chức Albania từ chối áp dụng điều khoản này suốt 10 năm qua, với lý do xung đột với "hiến pháp" của Kosovo.

Trong khi EU lẫn Mỹ không hành động để thuyết phục Pristina đổi ý, EU vừa cấp quy chế miễn thị thực cho người Kosovo, trong khi đe dọa tẩy chay kinh tế đối với Serbia trừ phi Belgrade theo chân phương Tây cấm vận Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.