'Siêu' cống thủy lợi và thông điệp thuận thiên

06/03/2022 06:42 GMT+7

Chiều ngày 5.3, tại H.Châu Thành (Kiên Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố khánh thành hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất VN, có tác động rộng lớn đến ĐBSCL.

Vùng tác động hơn 384.000 ha

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết, bên cạnh chức năng kiểm soát nguồn nước, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái: ngọt, mặn - lợ, ngọt - lợ luân phiên cho vùng diện tích rộng lớn, hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé sẽ đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại vùng bán đảo Cà Mau nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

ĐÌNH TUYỂN

Ngoài ra, công trình sẽ kết hợp với tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình phòng chống thiên tai, nước biển dâng do bão, giảm ngập lụt, úng do lún, sụt đất; giảm thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô cho các mô hình sản xuất trong vùng. Một nhiệm vụ quan trọng khác là kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Cũng theo ông Hoan, Bộ NN-PTNT sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2, mở rộng vùng hưởng lợi của dự án, hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống, đồng thời xây dựng mô hình tổ chức quản lý các công trình thủy lợi liên tỉnh trong vùng ĐBSCL đảm bảo thống nhất, an toàn.

Theo Bộ NN-PTNT, vùng tác động của “siêu” cống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé rộng tới 384.120 ha, trong đó có tới 346.241 ha đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản của người dân thuộc 5 tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng.

Phải có tư duy đột phá để phát triển ĐBSCL

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương vai trò của Bộ NN-PTNT. Đặc biệt, Thủ tướng chia sẻ với người dân, nhất là hơn 400 hộ dân đã phải di dời nhường lại đất đai cho dự án. “2 năm qua, cả nước đã phải chống dịch Covid-19 rất vất vả, nhưng cũng thu được những thành quả nhất định, trong đó có công trình thủy lợi này”, Thủ tướng nói và cho rằng đây là công trình của trí tuệ và bản lĩnh của người VN, và là bước đột phá trong vấn đề xử lý nước của ĐBSCL cũng như thay đổi từ tư duy chống đỡ sang tư duy chủ động ứng phó.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nhiệm vụ sắp tới là phải đưa công trình vào vận hành làm sao để mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời phát huy các ngành nghề khác liên quan, chẳng hạn như du lịch nông nghiệp... Thủ tướng cũng chia sẻ những vấn đề chung của ĐBSCL. “Tiềm năng lớn nhưng thách thức cũng lớn khi khu vực ĐBSCL gánh chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu, sụt lún, sạt lở, xâm nhập mặn, thay đổi dòng chảy sông Mê Kông, nước biển dâng… Mâu thuẫn chưa được giải quyết, đó là tiềm năng lớn nhưng cơ chế chính sách thì hạn hẹp, đầu tư thì có mức độ”, Thủ tướng nói và cho rằng có nhiều nút thắt ở ĐBSCL phải được tháo gỡ, nhất là về hạ tầng giao thông, xã hội, y tế, giáo dục, chống biến đổi khí hậu, hạ tầng, chuyển đổi số… Cùng với đó là đẩy mạnh kết nối, liên kết vùng, sản xuất lớn...

Chia sẻ về một số chủ trương của Chính phủ thực hiện tại ĐBSCL trong những năm tới, Thủ tướng nêu thông điệp là phải thuận thiên nhưng chủ động kiểm soát, thích ứng với biến đổi khí hậu, các điều kiện tự nhiên, đồng thời chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp dựa trên tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ qua các thời kỳ đều rất trăn trở về sự phát triển ĐBSCL, và đang tập trung nhiều nguồn lực cho khu vực này. Đặc biệt mới đây, Chính phủ đã chính thức phê duyệt Quy hoạch phát triển ĐBSCL. Đây là quy hoạch phát triển vùng đầu tiên của cả nước. Theo Thủ tướng, tinh thần chung là phải có tư duy đột phá để phát triển ĐBSCL, cùng với đó là tầm nhìn dài hạn, phát triển nhanh nhưng bền vững, tạo sinh kế cho người dân ĐBSCL ổn định, cuộc sống ấm no.

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé được khởi công từ tháng 10.2019 với tổng mức đầu tư hơn 3.309 tỉ đồng. Dự án bao gồm các hợp phần cống Cái Lớn, cống Cái Bé, cống Xẻo Rô; đê nối cống Cái Lớn, cống Cái Bé với QL61. Đây là công trình thủy lợi được xem lớn nhất VN về quy mô, khẩu độ thông nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.